Xích đu cho những người 'chán sống' ở Hawaii

Chiếc xích đu đem lại cảm giác kích thích đến nghẹt thở, nhưng sẽ bị dỡ bỏ trong thời gian tới do không đảm bảo an toàn cho du khách.

Từ lâu những người ưa thích mạo hiểm đều mong muốn một lần được thử cảm giác mạnh khi đu người trên xích đu và nhìn ngắm cảnh núi non hùng vĩ.

Trước ý tưởng đó, một xích đu đã ra đời trên chính "đường tới thiên đường", vốn là những bậc thang đã có từ hơn 30 năm trước, dẫn tới một sườn núi cao trên đảo Oahu, Hawaii, Mỹ. Tuy nhiên, gần đây, nhiều người gọi nó là "xích đu dành cho những người chán sống".

Xích đu cho những người 'chán sống' ở Hawaii ảnh 1

Trò chơi không dành cho những người yếu tim. Ảnh: Instagram.

Chiếc xích đu được dựng sơ sài với hai thanh sắt gỉ và một sợi dây kim loại. Nó được đặt trên đỉnh một sườn núi trong dãy núi Koolau xanh mướt một màu, đem đến tầm nhìn từ trên cao ở phía đông đảo Oahu.

Với sự hấp dẫn khó cưỡng từ cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, rất nhiều du khách trẻ tuổi tìm kiếm cảm giác mạnh đã tới đây để trải nghiệm. Tuy nhiên, nhận thấy sự nguy hiểm từ trò chơi này, Ban quản trị cấp nước, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý đất đai trên đảo cho biết sẽ dỡ bỏ xích đu này trong một vài tuần tới. Cơ quan chức năng thậm chí muốn dẹp bỏ hoàn toàn "bậc thang tới thiên đường" nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Xích đu cho những người 'chán sống' ở Hawaii ảnh 2

Chiếc xích đu sẽ bị dỡ bỏ trong một vài tuần tới. Ảnh: Instagram.

Mặc dù không thể phủ nhận vẻ đẹp hiếm có khi quan sát cảnh sắc thiên nhiên từ trên xích đu nhưng các nhà chức trách không đồng ý việc nó làm gia tăng rủi ro trong ngành du lịch. Điều này cũng khiến nhiều du khách và người dân địa phương cảm thấy bất bình. Theo họ, nên tìm ra một cách làm an toàn hơn thay vì phá hủy những điều đã tạo thành dấu ấn của Hawaii.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.