Xét xử vụ giết người, hiếp dâm rúng động Bình Dương

Bị cáo ‘cướp, giết, hiếp’ Lò Văn Phóng sau khi bị tuyên án sáng nay 4/3. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo ‘cướp, giết, hiếp’ Lò Văn Phóng sau khi bị tuyên án sáng nay 4/3. Ảnh: Tân Châu
TPO - Phóng và Hiệp giả vờ hỏi đường rồi đánh ngất chị N. Sau đó, hai đối tượng đưa nạn nhân vào lô cao su và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sáng nay (4/3), TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Lò Văn Phóng về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Tại phiên sơ thẩm vào ngày 16/4/2015, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án Lò Văn Phóng 18 năm tù về tội “Giết người”; 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “hiếp dâm”. Tổng hình phạt chung đối với bị cáo này là 18 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 23/11/2008, Lò Văn Phóng (SN 1992, ngụ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) từ nhà (xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đến bến xe Mỹ Đình, TP.Hà Nội để tìm việc làm. Tại đây, Phóng làm quen với một người bạn tên Hiệp (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Phóng và Hiệp cùng vào Bình Dương tìm việc làm.

Ngày 13/12/2008, Hiệp và Phóng bàn nhau đi ăn trộm. Hiệp chở Phóng đến khu vực xã Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để “săn mồi”.

Rạng sáng ngày 14/12/2008, 2 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị N (SN 1976) đi xe đạp một mình. Phóng và Hiệp giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ tấn công chị N.

Sau khi đánh ngất chị N., Phóng và Hiệp kéo nạn nhân vào lô cao su. Phát hiện chị N. hồi tỉnh, hai đối tượng tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho tới khi bất tỉnh. Lúc này, Hiệp kêu Phóng đem xe vào lô cao su cất giấu. Khi Phóng quay lại thì thấy Hiệp đang thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Tiếp đó, Phóng và Hiệp kéo chị N vào khu nghĩa địa cách đó khoảng 500m. Tại đây, Phóng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng chị N. tỉnh dậy kêu cứu.

Thấy vậy, Hiệp và Phóng dùng cây, tấm bia mộ đánh chết nạn nhân. Sau đó, Hiệp và Phóng còn móc mắt của chị N. rồi vứt xác nạn nhân xuống hố, đồng thời chiếm đoạt của chị N. một đôi bông tai và bộ vòng cimen bằng vàng 18K trị giá 5 triệu đồng. 

Sau khi gây án, 2 đối tượng quay trở về phòng trọ ở thị xã Thủ Dầu Một bán tài sản cướp được rồi lấy xe máy chở nhau ra Hà Nội.

Trong lúc cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra án mạng kể trên, thì nhận được thông báo của CA tỉnh Sơn La. Theo đó, trong quá trình điều tra 1 vụ án, công an Sơn La đã bắt giữ Phóng. Qua đấu tranh, Phóng khai nhận là 1 trong 2 hung thủ gây nên vụ giết người vào ngày 14/12/2008 tại tỉnh Bình Dương.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/4/2015, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên Lò Văn Phóng 18 năm tù về tội “Giết người”; 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “hiếp dâm”. Tổng hình phạt chung đối với bị cáo là 18 năm tù.

Tuy nhiên, tổng hợp với bản án tử hình mà TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt vào ngày 30/5/2012, Phóng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo chấp nhận bản án tử hình này, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt về phần dân sự.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm hôm nay, Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo trên của Phóng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.