Xét hỏi cán bộ C50 về hành vi của cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa.
TPO - Chiều 20/11, trong phiên xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, TAND tỉnh Phú Thọ đã triệu tập 2 nhân chứng là người từng làm cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50.

Tại tòa, kiểm sát viên công bố lời khai từ các cán bộ cấp dưới của Nguyễn Thanh Hóa tại C50 và lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch CNC thể hiện bị cáo Hóa biết CNC đang vận hành các cổng game đánh bạc. Thậm chí, bị cáo Hóa còn mắng cấp dưới khi họ nhắc CNC vi phạm pháp luật. Tuy vậy, bị cáo Hóa không thừa nhận các lời khai này.

Vì vậy, HĐXX đã hội ý rồi triệu tập các ông Hoàng Xuân Phóng - Trưởng phòng an ninh mạng C50, ông Nguyễn Huy Lục - hiện bị điều chuyển công tác nhưng trước đó công tác tại Phòng tham mưu C50. Hai nhân chứng này cũng được cách ly nhằm đảm bảo sự khách quan trong lời khai.

Xét hỏi cán bộ C50 về hành vi của cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa ảnh 1

 Ông Hoàng Xuân Phóng (áo trắng) tại tòa.

Được triệu tập, ông Hoàng Xuân Phóng cho biết từng làm cấp dưới của ông Hóa, khi vụ án xảy ra, CQĐT đã triệp tập ông lên để khai báo và đối chất với thủ trưởng cũ của mình.

Theo ông, năm 2015 - 2016, anh Nguyễn Xuân Trọng - cán bộ dưới quyền mình có báo cáo CNC phát hành game bài Rikvip nên ông báo lại bị cáo Hóa. Tuy nhiên, ông Hóa nói CNC là cty bình phong của cục, cần báo báo sự việc với tổng cục.

“Giữa 2016, sau nhiều lần báo cáo bằng miệng, chúng tôi có báo cáo bằng văn bản và anh Hóa có ký văn bản gửi Tổng cục trưởng rồi báo cáo bộ. Trong đó gồm một loạt con game nhưng sau đó tôi ốm nằm viện nên anh Hóa giao anh Lục” - ông Phóng nói.

Trước việc này, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho rằng ông Phóng trình bày không đúng sự thật, không có văn bản nào ông Phóng báo cáo mình; văn bản ông Phóng gửi mình năm 2016 vì được yêu cầu phân tích tác hại của các con game bài trước khi báo tổng cục. Bị cáo Hóa cũng phủ nhận việc ông Phóng báo cáo miệng việc CNC vận hành game đánh bạc.

Xét hỏi cán bộ C50 về hành vi của cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa ảnh 2

 Ông Nguyễn Huy Lục trình bày trước HĐXX.

Đến lượt mình, ông Nguyễn Huy Lục trình bày, năm 2016 ông xem hồ sơ của Cty CNC và đã thấy kinh doanh game đổi thưởng. Tôi tìm hiểu thấy Cty này kinh doanh game Rikvip, có biểu hiện của hoạt động của tổ chức đánh bạc nên đã báo cáo Cục trưởng.

Ông Lục khẳng định bản thân là trưởng phòng tham mưu, không có nhiệm vụ đi sâu tìm hiểu tội phạm nhưng vẫn từng nhiều lần báo cáo về hoạt động của CNC nhưng bị Nguyễn Thanh Hóa quát mắng. Kiểm sát viên cũng công bố bút lục thể hiện bị cáo Hóa mắng ông Lục: “Đề xuất ... gì mà lắm thế”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.