Xem bói trên facebook, bị lừa 62 triệu đồng

Xem bói trên facebook, bị lừa 62 triệu đồng
Ngày 14-5, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết đã xác định được danh tánh kẻ dùng facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân.

Kẻ lừa đảo là Ngô Quang Mạnh Cường (SN 1986, trú TP Huế) đã dùng facebook có tên “Phi đội gà bay” đăng một số bài viết về kinh Phật ký tên Vĩnh Hoàng Đăng Khôi, thu hút khá nhiều người quan tâm.

Sau khi biết được có rất nhiều người truy cập vào bài viết này, Mạnh thông báo là sẽ xem tử vi cho 10 người đăng ký đầu tiên. Một số người đã cung cấp ngay thông tin cá nhân để Cường xem giúp.

Từ tháng 12-2012 đến đầu năm 2013 Cường đã lừa đảo được hơn 62 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Diễm Nhung (SN 1983, trú Quảng Nam, hiện đang ở Nhật Bản) để cúng giải hạn.

Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác cũng bị Cường lừa đảo.

Hiện Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án.

Theo Q.Nhật
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.