Xe tải va chạm với ô tô rồi tông sập một loạt nhà dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) chiếc xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe con rồi lao vào nhiều nhà dân.

Trưa 5/8, cơ quan chức năng huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tiếp tục kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn.

Xe tải va chạm với ô tô rồi tông sập một loạt nhà dân ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 5/8, xe tải BKS 81H - 006.71 do tài xế D.M.T.(42 tuổi, trú Gia Lai) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. Khi đến Km1818+100 (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil), xe tải bất ngờ va chạm vào phía sau xe bán tải BKS 51D - 183.39 do tài xế N.Q.H. (28 tuổi, trú Đắk Nông) điều khiển, chở theo vợ và nhiều người khác.

Xe tải va chạm với ô tô rồi tông sập một loạt nhà dân ảnh 2
Chiếc xe tải lao vào nhà dân

Sau va chạm, các xe tiếp tục lao sang đường rồi tông vào 3 nhà dân. Vụ tai nạn đã khiến 2 tài xế bị thương, đang được đưa đi cấp cứu. Các phương tiện, trong đó xe bán tải bị biến dạng hoàn toàn; nhiều đoạn tường, cửa, mái nhà... của các hộ dân bị hư hỏng nặng.

Xe tải va chạm với ô tô rồi tông sập một loạt nhà dân ảnh 3

Xe bán tải bị hư hỏng nặng

Trước đó, tháng 6/2020, cũng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R'la) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 10 người thương vong. Người dân địa phương gọi đây là một điểm đen tai nạn giao thông ở Đắk Nông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.