Xe tải tông sập nhà ven đường, 3 người trong nhà thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiếc xe tải lao ầm ầm xuống dốc, tông sập hoàn toàn ngôi nhà gỗ của vợ chồng anh K’Tuyn. Chủ nhà bị thương nặng ở hai chân, phải đưa đến bệnh viện ở TPHCM chữa trị, 2 đứa con nhỏ của anh tử vong tại chỗ.
Xe tải tông sập nhà ven đường, 3 người trong nhà thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 15/2, ông Lê Xuân Song, Bí thư xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh, Lâm Đồng) cho biết vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua trên tuyến đường nông thôn thuộc địa bàn thôn 4 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng 16h20’ ngày 14/2, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 49H-006.52 (do một người đàn ông ngoài 30 tuổi, trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc cầm lái) đang đậu trên đường giao thông nông thôn thuộc thôn 4 thì bất ngờ bị tuột dốc, lao vào căn nhà gỗ của vợ chồng anh K’ Tuyn - chị Ka Mai sát bên đường khiến căn nhà bị sập hoàn toàn.

Hậu quả, 2 đứa con nhỏ của anh K’Tuyn gồm bé gái 4 tuổi và bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ. Anh K’Tuyn bị thương nặng ở hai chân, phải chuyển từ bệnh viện ở Lâm Đồng đến TP HCM chữa trị. Lúc xảy ra tai nạn, 2 đứa con lớn của vợ chồng anh không ở trong nhà nên may mắn thoát nạn.

Các cơ quan chức năng đã ghi nhận hiện trường, tổ chức khám nghiệm nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn, triển khai biện pháp cứu hộ; đồng thời, động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Cũng theo ông Song, gia đình anh K’Tuyn thuộc hộ nghèo; còn phía tài xế gây tai nạn, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Do đó, xã đang vận động toàn bộ các tổ chức, cán bộ, người lao động, người dân địa phương… chung tay đóng góp để hỗ trợ gia đình vừa gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Di Linh điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.