Bản tin Hình sự: Tin mới vụ nhóm phượt thủ cầm mũ bảo hiểm đánh tài xế xe tải ở Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 11/2: Hé lộ doanh nghiệp nhập khẩu kit test COVID-19 'khủng' hơn Việt Á; Truy tìm 'Nam vương' tổ chức thi hoa hậu chui để chiếm đoạt tiền; Truy nã kẻ cầm đầu buôn lậu 204 triệu lít xăng giả; Tin mới vụ nhóm phượt thủ cầm mũ bảo hiểm đánh tài xế xe tải ở Hà Giang...

Công an Hà Giang đang tạm giữ 1 người trong nhóm phượt thủ liên quan đến clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm phượt và tài xế xe tải diễn ra lúc 10h sáng 10/2, tại địa phận xã Cán Tỷ, gần khu vực cây cô đơn – một địa điểm check-in nổi tiếng. Người đăng tải clip cho hay, nhóm "phượt thủ" khoảng 20 người mặc áo mưa xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải mang biển kiểm soát ở Hà Nội. Lúc này, nhóm thanh niên cầm mũ bảo hiểm lao lên ghế lái hành hung tài xế. Lái xe sau đó bất ngờ lùi xe nhấn ga tông vào nhóm phượt khiến mọi người bỏ chạy.


Theo Tổng cục Hải quan, trong 2 năm 2020-2021, Công ty CP Y tế Đức Minh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã nhập bộ test COVID-19 với tổng kim ngạch nhập khẩu 3.437 tỷ đồng, phân phối cho 26 đơn vị mua test PCR và 586 đơn vị mua test nhanh. (Xem chi tiết)


Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải (SN 1960) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960), nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980), nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, vì giao 3 lô đất rộng hơn 9,2ha vào năm 2017 cho Công ty CP Tân Việt Phát nhưng lại tính giá đất năm 2013, gây thất thoát ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh niên dùng nhiều hung khí tự chế như đao, kiếm, ba chĩa, mã tấu… hỗn chiến nhau trên đường phố tại quận 10 (TP HCM), làm việc với công an quận 10, các đối tượng khai, nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể, 1 thanh niên đi giao nước đá đến trước BeerClup, thì bị ô tô đậu ở lòng đường cản trở nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với tài xế ô tô. Khoảng 5 phút sau, một nhóm thanh niên khoảng 4 người (nhóm của thanh niên giao nước đá), cầm theo hung khí tự chế đến gây hấn với nhóm người trong BeerClup. Hai bên rượt đuổi qua lại nhưng không ai bị thương. (Xem chi tiết)


Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra về việc mua sắm kít xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, vắc xin và thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại 2 đơn vị, với niên độ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021. Trước đó, Sở Y tế tỉnh này cho biết, CDC Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) đã mua 47.000 bộ kít xét nghiệm COVID-19 với tổng trị giá trên 18 tỷ đồng của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM đang truy tìm Nguyễn Bảo Linh (SN 1988, Bến Tre), từng đọat danh hiệu Nam vương Việt Nam Quốc tế Châu Á tại Thái Lan năm 2018 để phục vụ điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam năm 2020 tại TPHCM và một số tỉnh thành. Theo điều tra, dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu doanh nhân sắc đẹp Việt, nhưng Linh cùng một số người vẫn đứng ra tổ chức. Để tham gia, các thí sinh phải chi số tiền lớn cho "Ban tổ chức" với danh nghĩa chủ doanh nghiệp tài trợ cho cuộc thi, hoặc hợp đồng đào tạo, xây dựng hình ảnh, truyền thông. Tuy nhiên, khi đoạt giải thì các thí sinh lại không được cấp chứng nhận hoa hậu. (Xem chi tiết)


Công an Đồng Nai đang truy nã Phạm Hùng Cường (SN 1966, TP Hải Phòng) về tội “Buôn lậu”. Theo CQĐT, từ đầu tháng 3/2020 đến cuối tháng 4/2021, đường dây của Cường đã buôn lậu 204 triệu lít xăng RON 95, tổng trị giá trên 2,9 ngàn tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG