Xe tải nằm 'vắt vẻo' trên thành cầu sau tai nạn liên hoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh, chiếc xe tải mất lái nằm “vắt vẻo” giữa thành cầu.

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, tại quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thạch Hà vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, may mắn không có người thương vong.

Theo đó, khoảng 14h15 ngày 3/10, xe container BKS 29C-744.10 kéo theo rơ-mooc 29R-0592 do tài xế Đào Văn Quân (SN 1981, trú Thanh Hoá) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam- Bắc.

Xe tải nằm 'vắt vẻo' trên thành cầu sau tai nạn liên hoàn ảnh 1

Xe tải lao lên thành cầu sau vụ tai nạn.

Khi di chuyển đến đoạn qua thôn Hoà Hợp, xã Thạch Kênh (Thạch Hà) thì bất ngờ tông trúng xe ô tô tải BKS 38C-039.99 do tài xế Lê Hồng Thuận (SN 1964, trú TP Hà Tĩnh) điều khiển, chạy cùng chiều.

Bị tông mạnh phía sau, chiếc xe tải lao về phía trước, gây va chạm với ô tô tập lái BKS 38A-159.34 do chị Trần Thị Hương (SN 1992, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển. Sau cú tông đuôi liên tiếp, xe tải mất lái lao lên nằm vắt vẻo trên thành cầu Già (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và Can Lộc) suýt rơi xuống sông.

Xe tải nằm 'vắt vẻo' trên thành cầu sau tai nạn liên hoàn ảnh 2

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông trên tuyến đường tránh bị ách tắc.

Xe tải nằm 'vắt vẻo' trên thành cầu sau tai nạn liên hoàn ảnh 3

Xe ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn.

Xe tải nằm 'vắt vẻo' trên thành cầu sau tai nạn liên hoàn ảnh 4

Xe tải được cẩu khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Xe tải nằm 'vắt vẻo' trên thành cầu sau tai nạn liên hoàn ảnh 5

Vụ tai nạn gây ách tắc nhiều giờ đồng hồ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe tải nằm ở lan can thành cầu, ô tô và xe container cũng bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người nhưng quốc lộ bị ách tắc nhiều giờ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.