Xe tải lật nhào, hàng tấn đá rơi xuống 'ngáng' đường đi

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Chở đầy đá xanh lưu thông trên xa lộ, chiếc xe tải bất ngờ mất lái lao qua trái tông dải phân cách, cày nát nhiều cây xanh rồi lật ngang khiến hàng tấn đá xanh đổ khắp đường, gây cản trở giao thông.

Khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay, 20/10, chiếc xe tải mang biển số 51E-009.39 lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng Suối Tiên đi ngã tư Thủ Đức.

Khi vừa qua cầu vượt Thủ Đức khoảng 200 mét thuộc địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức, bất ngờ chiếc xe mất lái lao qua trái rồi tông vào dải phân cách giữa hai làn đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục leo lên cày nát nhiều cây xanh rồi lật nhào khiến hàng tấn đá xanh 1x2 đổ tràn xuống đường.

Tại hiện trường, chiếc xe lật nằm chắn hết hai làn đường dành cho xe ô tô, phần đầu gác lên dải phân cách. Một vết phanh trượt dài trên đường, nhiều cây xanh và các khối bê tông của dải phân cách bị tông văng, cày nát, phần đầu xe bị hư hỏng nặng khiến dầu nhớt chảy khắp đường. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Xe tải lật nhào, hàng tấn đá rơi xuống 'ngáng' đường đi ảnh 1

Tai nạn khiến giao thông qua đoạn đường gặp nhiều khó khăn. Các loại xe ô tô phải di chuyển vào làn xe hai bánh để giảm ùn tắc.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT có mặt xử lý hiện trường và điều tiết giao thông. Một chiếc xe cẩu được điều đến cứu hộ chiếc xe gặp nạn.

Xe tải lật nhào, hàng tấn đá rơi xuống 'ngáng' đường đi ảnh 2

Xe cẩu đến cứu hộ xe tải gặp nạn

Nhân viên cầu đường, nhân viên cây xanh có mặt khắc phục sự cố và di dời số đá xanh đổ trên mặt đường.

Đến 11 giờ 50 phút, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được giải quyết.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.