Xe sang đeo biển “hộ đê” giả

Xe sang đeo biển “hộ đê” giả
TP - Chiều 5/11, một chiếc xe Mercedes GL 450 biển số 29A-511... đỗ góc đường Nguyễn Du đoạn cắt với đường Quang Trung, Hà Nội có đeo biển “Xe hộ đê” có dấu hiệu giả. Tấm biển để trên xe ghi rõ “Chống lụt bão trung ương”, có giá trị đến 31/12/2014, đóng dấu đỏ của Cục Quản lý Đê điều và PCLB và chữ ký của Cục trưởng Trần Quang Hoài.

Tuy nhiên, Cục trưởng Quản lý Đê điều và PCLB hiện là ông Vũ Văn Tú, không phải ông Hoài (ông Hoài đã chuyển công tác từ năm 2012). Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Văn Tú nói: “Biển xe hộ đê trên có thể được scan lại biển cũ. Tôi sẽ báo lại cho công an để xử lý trường hợp này”. 


Ông Tú cho biết thêm, xe đeo biển “Xe hộ đê” giả từng phát hiện ở một số địa phương. “Như ở Ninh Thuận, chúng tôi phải vào tận nơi làm việc. Có tới hơn 40 biển xe hộ đê, nhưng chỉ 5-6 cái là đúng, còn lại là giả”- ông Tú nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.