Xe khách chở 25 người lao xuống vực ở Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 27/6, tại km45 + 900 quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, xe khách loại 35 chỗ ngồi trên đường từ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Bình Thuận, đã lao xuống vực ở đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình khiến nhiều người bị thương.

Thời điểm trên, xe ôtô mang BKS 51B-245.36 do tài xế Hoàng Văn Phụng (59 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển lưu thông hướng Lâm Đồng về Bình Thuận. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ lao xuống vực ở đèo Đại Ninh. Trên xe lúc này có 25 hành khách, khiến nhiều người trên xe bị xây xát nhẹ.

Xe khách chở 25 người lao xuống vực ở Bình Thuận ảnh 1

Hiện trường xe khách lao xuống đèo Đại Ninh. Ảnh: LĐO.

Theo thông tin ban đầu, tài xế đang chở khách từ TP.Đà Lạt xuống Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tham quan. Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Bình đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Đèo Đại Ninh là nơi từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cả ô tô lẫn xe gắn máy. Đèo Đại Ninh rất ngoằn ngoèo, có nhiều khúc cua rất gắt và dốc rất nguy hiểm, lại thường sạt lở khi mùa mưa.

Trước đây, quốc lộ 28B là đường nội bộ dùng để thi công nhà máy thủy điện Đại Ninh. Sau khi hoàn thành nhà máy thủy điện, tuyến đường được bàn giao cho hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng quản lý và nâng cấp thành quốc lộ 28B.

MỚI - NÓNG