‘Xe điên’ lao vào đám đông ở Úc, hơn 10 người bị thương

TPO - Một chiếc xe hơi SUV màu trắng đã bất ngờ lao vào đám đông người đi bộ ở Melbourne (Úc) khiến hơn 10 người bị thương, trong đó có nhiều người nguy kịch.

Theo Daily Mail, sự cố xảy ra lúc 16h41’ chiều thứ Năm, 21/12 ở góc đường Elizabeth và Flinders (thành phố Melbourne, Úc).

Sau khi lao vào đám đông người đi bộ, chiếc xe SUV trắng đâm trúng một trạm xe điện. Tài xế bị bắt giữ tại chỗ.

‘Xe điên’ lao vào đám đông ở Úc, hơn 10 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công nhìn từ trên cao. Ảnh: Twitter

‘Xe điên’ lao vào đám đông ở Úc, hơn 10 người bị thương ảnh 2

Ảnh: Reuters

‘Xe điên’ lao vào đám đông ở Úc, hơn 10 người bị thương ảnh 3

Ảnh: Reuters

‘Xe điên’ lao vào đám đông ở Úc, hơn 10 người bị thương ảnh 4

Người bị thương được sơ cứu tại hiện trường. Ảnh: Twitter

‘Xe điên’ lao vào đám đông ở Úc, hơn 10 người bị thương ảnh 5

Ảnh: Cameron Von Borstel

‘Xe điên’ lao vào đám đông ở Úc, hơn 10 người bị thương ảnh 6

Ảnh: Cameron Von Borstel

Theo RT, khoảng 12 người bị thương được các nhân viên y tế sơ cứu tại hiện trường. Hai người khác được đưa đến bệnh viện, trong đó có một trẻ em bị thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, số nạn nhân được đưa tới bệnh viện là bảy người.

Nguồn: Daily Mail 

“Chiếc xe đâm trúng nhiều người, các nạn nhân bị hất văng tứ phía”, một nhân chứng kể lại trên đài phát thanh. “Chúng tôi nghe thấy những tiếng va đập mạnh. Và mọi người chạy tán loạn khắp nơi.”

Một nhân chứng khác có tên David tiết lộ chiếc xe lao đi với tốc độ 60 đến 100km/h và đâm trúng người đi bộ với tốc độ cực lớn, khiến ít nhất một hoặc hai người bị hất tung lên cao.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. 

Một người đàn ông bị bắt tại hiện trường. Nguồn: Twitter 

Người dân Melbourne vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ một chiếc xe lao vào đám đông ở Bourke Street Mall gần một năm trước, khiến sáu người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương.

Theo Theo RT, Daily Mail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.