Xe 7 chỗ lao xuống cống, 4 người thoát chết

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Chiếc xe 7 chỗ biển số Nghệ An đang lưu thông bất ngờ mất lái lái lao thẳng xuống cống nước ven đường và bị lật. Tài xế cùng 3 người khác may mắn thoát chết.

Thông tin từ đường dây nóng VietNamNet cung cấp, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/9, trên tuyến QL15 đoạn qua xã Nam Nghĩa, Nam Đàn (Nghệ An).

Thời điểm trên, chiếc xe 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 37A – 1... đang lưu thông trên QL15 hướng xuống thị trấn Nam Đàn, khi đến khu vực xóm 4 Nam Nghĩa bất ngờ mất lái, lao xuống cống nước.

Tại hiện trường, chiếc xe lật nghiêng trên bờ cỏ sát bên nhà dân, một phần đuôi xe chìm dưới nước.

Phần đầu xe bị hư hỏng khá nặng, bánh xe cùng gầm trước mui xe bị vỡ, rơi ra ngoài.

Một số người dân cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 4 người. Tài xế là một người đàn ông trung niên nhanh chóng thoát được ra ngoài.

Những người còn lại (đều chưa xác định được danh tính) bị thương cũng được đưa lên bờ cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Nam Đàn kịp thời có mặt để đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường.

Chiều cùng ngày, chiếc xe được trục vớt để điều tra nguyên nhân.

Xe 7 chỗ lao xuống cống, 4 người thoát chết ảnh 1
Xe 7 chỗ lao xuống cống, 4 người thoát chết ảnh 2

Chiếc xe nằm lật ngửa, một phần thân xe chìm dưới nước.

Xe 7 chỗ lao xuống cống, 4 người thoát chết ảnh 3
Xe 7 chỗ lao xuống cống, 4 người thoát chết ảnh 4
Xe 7 chỗ lao xuống cống, 4 người thoát chết ảnh 5

Bánh xe cùng gầm trước bị hỏng, văng ra ngoài sau vụ tai nạn

Theo Cao Thái

Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.