Xây nhà trên đất quy hoạch, đòi đền bù

Xây nhà trên đất quy hoạch, đòi đền bù
TP - Mặc dù đất đã được quy hoạch nhưng nhiều hộ dân trú tại thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh vẫn xây dựng trái phép nhà ở để đòi tiền đền bù.

> Đua nhau xây nhà trái phép chờ đền bù
> Xây nhà trên... vỉa hè, lòng đường

Thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương nằm sát đường QL1A có 147 hộ dân phải di dời để lấy mặt bằng cho các dự án nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng. Mọi việc đền bù, kiểm đếm, bàn giao đã được Ban giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh và người dân thống nhất.

Trong khi nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù thì các hộ dân khác lại tìm cách cơi nới, tự ý phân lô, chia nền những khu vực đất khác để đòi tiền đền bù. Những ngôi nhà được xây nối tiếp nhau tạm bợ. Dạo quanh một vòng những ngôi nhà này không có một bóng người.

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương, ông Lê Văn Chương cho biết, dù chính quyền địa phương đã cấm người dân xây dựng nhưng họ vẫn âm thầm làm. “Trong khoảng 10 ngày cuối tháng 12, có 25 hộ dân xây 73 công trình trái phép”, ông Chương nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.