Xây dựng 24 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa

TP - Trong 2 ngày 11&12/7, tại Nghệ An, Sư đoàn 324 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh lần thứ VIII giai đoạn (2017 - 2022). Chủ đề đại hội: “Xung kích, sáng tạo, đoàn kết, chiến thắng” với sự tham gia của 120 đại biểu. 

Thông qua Đại hội nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên sư đoàn 5 năm (2012 - 2017), chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng công tác đoàn thời gian tới và bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4. 

Sư đoàn 324 là đơn vị chủ lực, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng đoàn viên, thanh niên chiếm tới 80% quân số.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chỉ huy sư đoàn, công tác Đoàn, phong trào thanh niên xung kích góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Quân số tham gia huấn luyện đạt 98% trở lên, kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 80-85% khá, giỏi; có 1.160 sáng kiến mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện; duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua của Đoàn thanh niên, như Mô hình “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp”, mỗi năm tiết kiệm được hơn 6 tỷ đồng; tham gia chương trình “Ngôi nhà 100đ” với số tiền gần 800 triệu đồng; củng cố làm mới 904 công trình thanh niên, trồng được hơn 80 nghìn cây ăn quả, cây lấy gỗ; tham gia hàng chục nghìn ngày công giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới; thăm hỏi, tặng quà, trao sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi với số tiền hàng trăm triệu đồng; xây dựng được 24 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa và nhà 100 đồng....

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.