Xâm phạm vùng biển nước ngoài, một chủ tàu cá Bình Định bị phạt 900 triệu đồng

Bình Định được xem là tỉnh có số lượng tàu đánh bắt xa bờ lên đến hàng nghìn chiếc.
Bình Định được xem là tỉnh có số lượng tàu đánh bắt xa bờ lên đến hàng nghìn chiếc.
TPO - UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính đổi với một chủ tàu cá số tiền 900 triệu đồng vì đã có hành vi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Ngày 10/9, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt 900 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hoang (SN 1968, ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát), chủ tàu cá BĐ-30942 TS vì đã có hành vi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Cụ thể, trong chuyến biển xuất bến ngày 9/4/2020 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đá - Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Hoang làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã đưa tàu BĐ-30942 TS xâm phạm vùng biển của Indonesia để khai thác thủy sản trái phép.

 Tàu cá, chứng chỉ thuyền trưởng của ông Nguyễn Văn Hoang sau đó đã bị Indonesia thu giữ. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản Bình Định cũng đã thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá nêu trên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.