Xách mã tấu đi "hỗ trợ" anh rể chém người

Đối tượng Thái tại Cơ quan công an
Đối tượng Thái tại Cơ quan công an
Nghe tin anh rể có mâu thuẫn cùng một số người khác, Thái nổi máu “anh hùng” nên mang theo mã tấu đi giúp anh rể giải quyết vụ việc.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Thái (35 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Thái nghe tin anh rể mình là Huỳnh Văn Hiếu có xảy ra mâu thuẫn cùng với Nguyễn Thanh Dân (ngụ cùng xã). Sẵn máu côn đồ, Thái xách theo mã tấu rồi cùng anh rể đi gặp Dân để giải quyết. Khi vừa gặp Dân, Hiếu liền xông vào dùng mã tấu chém nhưng Dân tránh được, sau đó đã cùng nhóm bạn của mình đánh trả lại Hiếu.

Thấy anh rể bị đánh, Thái nhanh chóng xách mã tấu xông vào chém khiến cả nhóm của Dân phải bỏ chạy tán loạn. Lúc đang chạy không may Dân bị ngã xuống đường nên cả Hiếu và Thái xông vào chém tới tấp khiến bị thương rất nặng và được bạn bè đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Thái đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk tạm giữ để điều tra. Riêng đối tượng Huỳnh Văn Hiếu đang được tại ngoại để chữa bệnh.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.