Truy sát trên phố, một người chết

Hiện trường nơi anh Khoa bị đánh tử vong. Ảnh: Báo Đồng Nai
Hiện trường nơi anh Khoa bị đánh tử vong. Ảnh: Báo Đồng Nai
TP - Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra vụ truy sát làm một người chết và hai người khác bị thương vào rạng sáng cùng ngày tại tổ KP4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 13/3, anh Khoa cùng nhóm bạn, gồm: Lữ Nhật Quang (21 tuổi) và Cao Minh Thương (25 tuổi) và Nguyễn Minh Nhí (18 tuổi) cùng đi nhậu tại một quán ở KP 4, phường Trảng Dài. Nhậu để chia tay anh Khoa chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Sau khi nhậu xong, cả nhóm của Khoa ra về. Khi đến khu vực ngã ba Cây Sung (thuộc KP4, phường Trảng Dài), nhóm của Khoa gặp một nhóm thanh niên 6 người đi trên 2 xe máy chặn đường gây sự.

Anh Khoa và nhóm bạn đã bỏ chạy vào đường hẻm nhỏ thì bị nhóm này đuổi theo dùng cây và mã tấu đánh. Anh Khoa bị đánh tử vong tại chỗ. Quang và Thương bị đánh trọng thương. 

MỚI - NÓNG