Xác định nghi phạm sát hại bé 23 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Khu vực xảy ra vụ việc.
Khu vực xảy ra vụ việc.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong chiều 29/11, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bắt cóc bé 23 ngày tuổi xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ba ngày trước.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng cho biết thêm, sau khi xác định được đối tượng tình nghi, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án.

Trước đó, đơn vị đã cử điều tra viên phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ vụ điều tra. Sau khi khám nghiệm hiện trường điều tra viên thu thập thông tin, lần theo các dấu vết truy tìm đối tượng gây ra vụ việc.

Về thông tin đôi nam nữ sát hại cháu bé sau khi bắt cóc, người đứng đầu Cục Cảnh sát Hình sự cho biết hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Khi có kết quả, cảnh sát sẽ thông tin chính thức.

Khoảng 19h ngày 25/11, một đôi nam nữ di chuyển bằng xe máy lao vào nhà anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (35 tuổi), khống chế bà nội rồi bế đứa con gái hơn 20 ngày tuổi của gia chủ rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Thuận đang đi đón người con lớn ở trường, còn vợ anh đang nấu ăn trong nhà bếp. Phát hiện sự việc chị Huyền chạy ra đường hô hoán hàng xóm truy tìm đôi nam nữ lạ mặt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.