Xác định làm trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại để hưởng quyền lợi BHXH

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bạn đọc Nguyễn Hưng (Nam Định) hỏi: Giai đoạn 1992 - 2004, công ty của tôi đóng BHXH cho công nhân với chức danh "công nhân may công nghiệp". Từ tháng 10/2004 trở đi đổi thành "công nhân vận hành máy may công nghiệp". Vậy cho hỏi, thời gian trước năm 2004 của tôi có được xem là làm ngành nghề độc hại không? Nếu phải, tôi cần làm những thủ tục gì, nộp ở đâu?

TRẢ LỜI:

Hiện, ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, được áp dụng theo Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐ-TB&XH. Những người lao động có thời gian làm ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại theo các quy định trước đó đã bị bãi bỏ vẫn được tính là thời gian làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tới khi Thông tư 11/2020 có hiệu lực.

Do đó, nếu thời gian trước khi Thông tư 11/2020 có hiệu lực (trước tháng 3/2021), ngành nghề của bạn làm được xếp là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bạn vẫn được tính thời gian đó theo chế độ làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Thông tư 11/2020 và hưởng đầy đủ chế độ, đóng BHXH theo quy định trên, nhưng sổ BHXH của Bạn ghi chưa đúng, Bạn đề nghị công ty tập hợp hồ sơ liên quan gửi cơ quan BHXH xem xét, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng BHXH, chế độ hưu trí.

Đề nghị bạn đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện hoặc liên hệ công ty, cơ quan BHXH để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Nếu có thắc mắc liên quan tới các vấn đề về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, bạn đọc có thể liên hệ tổng đài 19009068 của BHXH Việt Nam, hoặc Email: bhxhtraloi@gmail.com để được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp.

MỚI - NÓNG