WHO tuyên bố Liberia hết dịch Ebola

Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.700 người Liberia
Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.700 người Liberia
TPO - Ngày 9/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Liberia hết dịch Ebola sau 42 ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc  bệnh mới.

Trong một tuyên bố, WHO cho biết, trong 42 ngày qua tại Liberia không có thêm ca nhiễm virus Ebola nào mới. Ca nhiễm Ebola cuối cùng ở Liberia được ghi nhận vào ngày 27/3.

Hơn 4.700 người tử vong kể từ khi dịch Ebola bùng phát ở Liberia, nhiều hơn bất kỳ quốc gia bị ảnh hưởng của dịch bệnh này.

Trong khi đó, hai nước láng giềng Guinea và Sierra Leone vẫn đang tiếp tục "chiến đấu" với đại dịch.

Dịch bệnh do virus Ebola gây ra bắt đầu bùng phát tại miền Nam Guinea từ tháng 12/2013, sau đó lan nhanh sang Liberia và Sierra Leone. Tính đến nay, dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng hơn 11.000 người ở khu vực Tây Phi.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.