WHO kỳ vọng vào vắc xin ngừa COVID-19 dạng uống, dạng xịt

0:00 / 0:00
0:00
Một loại vắc xin dạng xịt đang được nghiên cứu tại một trường đại học ở Pháp. Ảnh: Reuters
Một loại vắc xin dạng xịt đang được nghiên cứu tại một trường đại học ở Pháp. Ảnh: Reuters
TPO - Soumya Swaminathan - chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 9/11 rằng bà rất mong đợi “thế hệ thứ hai” của vắc xin COVID-19, bao gồm vắc xin dạng xịt và dạng uống.

Theo bà Swaminathan, những loại vắc xin "thế hệ thứ hai" có thể có nhiều lợi thế hơn so với vắc xin dạng tiêm hiện tại, vì chúng dễ dàng triển khai hơn, thậm chí có thể tự sử dụng.

Chuyên gia WHO cho biết có tổng cộng 129 ứng viên vắc xin đang được thử nghiệm lâm sàng, trong khi 194 ứng viên vắc xin khác vẫn đang được phát triển và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

“Các loại vắc xin này được phát triển bởi nhiều công nghệ khác nhau. Tôi chắc chắn rằng một số loại trong đó sẽ được chứng minh là rất an toàn và hiệu quả. Một số vắc xin 'thế hệ thứ hai' có thể có những lợi thế. Ví dụ, vắc xin dạng uống hoặc dạng xịt sẽ dễ dàng sử dụng hơn so với dạng tiêm”, bà Swaminathan nói. “Sau cùng, chúng ta có thể lựa chọn những thứ thích hợp nhất. Ngoài COVID-19, chúng ta còn có thể tận dụng nền tảng này cho những bệnh lây nhiễm khác trong tương lai”.

WHO hiện mới chỉ cấp phép sử dụng khẩn cấp 7 loại vắc xin ngừa COVID-19 được sản xuất bởi Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac và Bharat Biotech.

“Không có loại vắc xin nào hiệu quả 100%”, bà Swaminathan nhấn mạnh. “Chưa có ai từng tuyên bố rằng vắc xin sẽ có khả năng bảo vệ 100%. Nhưng 90% đã là mức bảo vệ tuyệt vời so với con số 0".

"Cho đến nay, với những vắc xin mà chúng tôi đã phê duyệt, vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào đáng lo ngại đến mức chúng tôi phải nói rằng, chúng ta cần suy nghĩ lại về loại vắc xin này".

Đến thời điểm hiện tại, hơn 7,25 tỷ liều vắc xin đã được sử dụng trên toàn thế giới.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.