WHO: Cứ 1,5 đến 3 ngày, số ca nhiễm Omicron lại tăng gấp đôi

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã
Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron đã được phát hiện ở 89 quốc gia/vùng lãnh thổ. Cứ 1,5 đến 3 ngày, số ca nhiễm Omicron lại tăng gấp đôi ở những khu vực có lây lan trong cộng đồng.

Theo WHO, biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng ở ngay cả các quốc gia có tỷ lệ miễn dịch cộng đồng cao. Nhưng chưa rõ liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron có khả năng trốn miễn dịch, tăng khả năng lây truyền, hay là kết hợp cả hai yếu tố trên, WHO cho biết trong báo cáo ngày 18/12.

Trước đó, WHO đã chỉ định Omicron là Biến thể đáng quan ngại vào ngày 26/11, ngay sau khi nó được phát hiện lần đầu ở miền Nam châu Phi hồi giữa tháng 11. Đến thời điểm hiện tại, “vẫn còn thiếu nhiều dữ liệu và bằng chứng được đánh giá ngang hàng về hiệu quả của vắc xin đối với Omicron”, WHO nhấn mạnh.

Tuy nhiên, “tỷ lệ nhập viện ở Anh và Nam Phi đang tiếp tục gia tăng”. Cứ 1,5 đến 3 ngày, số ca nhiễm Omicron lại tăng gấp đôi ở những khu vực có lây lan trong cộng đồng.

“Do số ca bệnh tăng nhanh, hệ thống y tế có thể nhanh chóng trở nên quá tải.”

Ngày 18/12, Anh ghi nhận 90.418 ca mắc mới COVID-19, trong đó có hơn 10.000 ca được xác định nhiễm biến thể Omicron. Thị trưởng London Sadiq Khan đã quyết định tái ban bố tình trạng khẩn cấp khi Omicron trở thành biến thể trội ở thành phố này.

Trường Cao đẳng Hoàng gia London (ICL) ngày 17/12 cho biết nguy cơ tái nhiễm với biến thể Omicron cao hơn Delta gấp 5 lần và không có dấu hiệu cho thấy biến thể này gây bệnh nhẹ hơn Delta.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.