Wenger bắt tay 'thay máu' hàng công Arsenal

Wenger chấp nhận để Giroud ra đi để làm mới hàng công.
Wenger chấp nhận để Giroud ra đi để làm mới hàng công.
TPO - HLV Arsene Wenger đón nhận thông tin cậu học trò Olivier Giroud gặp gỡ “siêu cò” Muzzi Ozcan một cách rất bình thản. Có vẻ mọi thứ đều nằm trong toan tính của “Giáo sư”. Một cuộc thay máu hàng công sẽ diễn ra tại Arsenal trong mùa hè năm nay.

Hôm qua, báo chí Anh đồng loạt đăng tin, Olivier Giroud đã bí mật gặp gỡ “siêu cò” Muzzi Ozcan, người từng có công rất lớn trong việc đưa HLV Roberto Mancini đến với Galatasaray. Có lẽ đó là một sự chuẩn bị cho cuộc tháo chạy khỏi Arsenal của tiền đạo người Pháp.

Đứng trước thông tin như thế, lẽ ra HLV Arsene Wenger phải tỏ ra lo lắng. Chẳng gì Giroud hiện cũng là chân sút tốt nhất đội, với 18 bàn thắng sau 37 trận.

Tuy nhiên, thất bất ngờ là “Giáo sư” lại tỏ ra rất bình thản. Thậm chí ông chỉ cười khi người ta đề cập tới chuyện Giroud chuẩn bị ra đi. Theo Daily Mail , vị HLV người Pháp đã có những sự chuẩn bị và việc Giroud gặp gỡ Ozcan đã nằm trong tính toán của ông. Wenger sẽ không níu kéo Giroud, vì như thế, ông sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch làm mới hàng công hơn Arsenal.

Hàng công Arsenal chưa bao giờ khiến Wenger hài lòng. Càng về cuối giải, các chân sút càng gây thất vọng. Giroud không còn duy trì phong độ ổn định như đầu mùa và lại vừa dính vào scandal "phá sức" với gái hư, khiến tâm lý bị ảnh hưởng. Lukas Podolski mới chỉ ghi 3 bàn tại Premier League mùa này. Theo Walcott hay chấn thương. Yaya Sanogo và Alex Oxlade-Chamberlain "trẻ người non dạ". Còn Nicklas Bendtner không còn nhiệt huyết cống hiến.

Kế hoạch nhân sự của Wenger như thế nào? Ít nhất sẽ có hai chân sút thượng thặng cập bến Emirates. Đó có thể là Diego Costa (Atletico Madrid) và Jonathan Soriano (Red Bull Salzburg).

Diego Costa đang liên tục bám đuổi Cristiano Ronaldo ở cuộc đua “Vua phá lưới” La Liga, đồng thời tỏa sáng tại Champions League. Tất cả đủ nói lên tài năng và giá trị của tiền đạo gốc Brazil này.

Trong khi đó, Jonathan Soriano chính là hiện tượng cuộc đua “Chiếc giày vàng” châu Âu năm nay. Chân sút 28 tuổi người Tây Ban Nha đã ghi tới 37 bàn cho Red Bull Salzburg kể từ đầu mùa, ngang bằng Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và Zlatan Ibrahimovic (PSG). Riêng tại Europa League, anh hiện dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 11 bàn thắng. Trước khi Red Bull Salzburg có trận hòa 0-0 với Basel giữa tuần qua, Soriano đã ghi bàn ở 8 trận liên tiếp (15 bàn).

Giá của Diego Costa vào khoảng 35 triệu bảng, trong khi Soriano ở mức 20 triệu bảng. Nếu có thể dọn dẹp hàng công, Arsenal có thể thu về ít nhất 25 triệu bảng. Cộng với quỹ chuyển nhượng lên tới 70 triệu bảng của đội bóng, HLV Wenger thừa sức tiếp cận hai mục tiêu kể trên.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".