Thua Aston Villa, Mourinho nhiếc móc trọng tài vô cảm

 Mourinho đã bị truất quyền chỉ đạo ở những phút chót .
Mourinho đã bị truất quyền chỉ đạo ở những phút chót .
TPO - Ấm ức vì đội bóng của mình phải nhận 2 thẻ đỏ, HLV Jose Mourinho cố gắng phân trần với trọng tài chính Chris Foy và rồi chính ông bị truất quyền chỉ đạo. “Người đặc biệt” có lý do để cạnh khóe các trọng tài là kẻ vô cảm.

Rạng sáng nay, Chelsea có chuyến làm khách tới Villa Park của Aston Villa. Trong bối cảnh Man City đánh bại đội chủ nhà Hull City ở trận đấu sớm, thầy trò Jose Mourinho buộc phải giành 3 điểm trọn vẹn nếu không muốn khoảng cách bị thu hẹp. Mọi thứ không thực sự dễ dàng khi chủ nhà Aston Villa chủ động chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Trong hiệp 2, khi thế trận vẫn đầy bế tắc, Chelsea bất ngờ thiệt quân. Willian có pha phạm lỗi lộ liễu với Fabian Delph và trọng tài chính Chris Foy không ngần ngại rút ra thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ. Trong thế thiếu người, Chelsea đành giảm nhịp độ tấn công và đó là cơ hội để Aston Villa vùng lên. Phút 82, Delph ghi bàn khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Villa Park.

Bị dẫn bàn và trận đấu lại càng lúc càng trôi về những phút cuối, các cầu thủ Chelsea không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Phút 90+4, Ramires có tình huống vào bóng thô bạo đối với El Ahmadi và thẻ đỏ thứ hai được rút ra cho Chelsea. Bên ngoài đường pitch, HLV Mourinho tỏ ra không hài lòng. Ông đã phân trần với trọng tài biên rồi cố gắng gọi trọng tài Chris Foy lại để yêu cầu một sự giải thích.

Chẳng được giải đáp, Mourinho còn lập tức phải nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền chỉ đạo. Như thường lệ, trước khi bước ra khỏi khu vực kỹ thuật, “Người đặc biệt” cười nhếch mép và đưa bàn tay vẫy chào về phía các trọng tài với hàm ý mỉa mai. Chưa hết, trong buổi họp báo sau trận đấu, ông còn không tiếc lời chỉ trích vị “Vua áo đen” và cho rằng họ là những kẻ vô cảm.

“Tôi muốn biết tại sao cầu thủ của tôi bị đuổi khỏi sân, ông ấy từ chối trả lời và rút thẻ đỏ đối với tôi. Những người như ông ấy hành động một cách vô cảm. Cũng dễ hiểu thôi, khi kết thúc trận đấu, ông ta về nhà và không phải giải trình điều gì cả. Ông ta có quyền làm như thế. Chúng tôi đã may mắn khi Foy điều hành trận đấu. 3 thẻ đỏ trong 90 phút, một kỷ lục của chúng tôi”, Mourinho mỉa mai.

Với việc để thua Aston Villa 0-1, Chelsea đã bị Man City thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm. Nhưng quan trọng hơn là họ đã đá hơn đối thủ 3 trận. Riêng với Mourinho, Willian và Ramires, cả ba sẽ phải vắng mặt trong 2 trận đấu kế tiếp của “The Blues”, bao gồm trận derby London với Arsenal vào cuối tuần sau và sau đó là chuyến làm khách tới Crystal Palace.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...