Vượt Trung Quốc về số ca mắc COVID-19, Ấn Độ có nguy cơ thành ổ dịch châu Á

Ảnh minh họa: EPA-EFE
Ảnh minh họa: EPA-EFE
TPO - Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ hiện đã vượt qua Trung Quốc, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục dỡ bỏ một số biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã ghi nhận 90.648 ca mắc COVID-19, với 2.871 ca tử vong. Trong khi đó, số ca bệnh ở Trung Quốc là 84.038 ca, với 4.637 ca tử vong.

Hầu hết các ca bệnh ở Ấn Độ đều tập trung ở các thành phố lớn nhất nước, các trung tâm kinh tế như Mumbai, Delhi.

Các bệnh viện địa phương luôn trong tình trạng quá tải. Ít nhất 487 nhân viên an ninh đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Dharavi, khu ổ chuột lớn nhất châu Á, ít nhất 84 ca bệnh mới đã được ghi nhận hôm thứ Sáu, nâng tổng số ca bệnh ở khu vực này lên 1.145 ca với 54 ca tử vong.

Các chuyên gia y tế cho biết việc đưa nền kinh tế trở lại bình thường sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh ở các thành phố hàng đầu.

Ông Rishi Sahau - Giám đốc điều hành công ty tư vấn tài chính Cogence Advisors nhận định ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 sẽ không biến mất ngay lập tức.

Trước đó, Ấn Độ bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ ngày 25/3 để kiểm soát dịch COVID-19. Việc này khiến mọi hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Thủ tướng Narendra Modi mới đây đã cho phép nới lỏng một số lệnh hạn chế, đưa nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường.

Theo đó, các cửa hàng sẽ hoạt động trở lại, các văn phòng hoạt động với 33% nhân sự, và người dân được phép ra khỏi nhà từ 7h sáng đến 19h.

Số ca bệnh mới ở Ấn Độ đang tiếp tục gia tăng, nhưng theo chính phủ nước này, tốc độ lây lan dịch COVID-19 trên toàn quốc đang chậm lại.

Trong khi một số thành phố nôn nóng muốn được mở cửa trở lại, như Delhi, thì một số địa phương khác, như bang Telangana, đã tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa đến cuối tháng 5.

“Chúng tôi cho rằng nếu nới lỏng lệnh phong tỏa, số ca bệnh sẽ gia tăng”, Arvind Kejriwal - quan chức Delhi viết trong bức thư gửi Thủ tướng Modi. “Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn giường bệnh, máy thở, bình oxy, xe cứu thương và phòng chăm sóc đặc biệt để đáp ứng mọi tình huống.”

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG