Ông Trump sắp nối lại một phần tài trợ cho WHO?

Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Getty
Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Getty
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ khôi phục một phần số tiền tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo Fox News.

Theo dự thảo bức thư dài 5 trang gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, chính quyền ông Trump "đồng ý đóng góp số tiền bằng với phần đóng góp của Trung Quốc" cho WHO.

Bức thư được công bố trong chương trình “Tucker Carlson Tonight” phát sóng tối thứ Sáu, 15/5.

Một quan chức chính quyền cấp cao xác nhận với “Tucker Carlson Tonight” rằng ông Trump đã đồng ý với kế hoạch được nêu trong bức thư.

“Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng WHO vẫn có triển vọng rất lớn. Và tôi muốn thấy WHO phát huy triển vọng này, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu”, bức thư nhấn mạnh, dường như được viết theo giọng của Tổng thống Trump.

Ngày 14/4, ông Trump tuyên bố Mỹ tạm ngừng tài trợ cho WHO để đánh giá lại những gì WHO đã làm khi dịch COVID-19 bùng phát. Trước đó, Mỹ liên tục tố WHO thiên vị Trung Quốc. Nhưng cáo buộc này đã bị cả WHO và Bắc Kinh bác bỏ.

Số tiền Mỹ từng tài trợ cho WHO là khoảng 400 triệu USD/năm. Nếu nối lại tài trợ với mức tương đương Trung Quốc, Mỹ sẽ chỉ bỏ ra khoảng 1/10 số tiền nói trên.

“Nếu Trung Quốc tăng tài trợ cho WHO”, bức thư viết, “thì chúng tôi cũng sẽ tăng.”

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG