Vũng Tàu xử phạt gần 400 triệu đồng các trường hợp ra đường không có lý do

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Nguyễn Long.
Lực lượng chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Nguyễn Long.
TPO - TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xử phạt vi phạm hành chính 218 trường hợp với số tiền gần 400 triệu đồng, do vi phạm quy định về việc đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

Ngày 21/7, UBND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính đến 6h ngày 21/7, TP.Vũng Tàu đã xử phạt vi phạm hành chính 218 trường hợp. Trong đó, UBND TP.Vũng Tàu xử lý vi phạm 2 trường hợp, số tiền 30 triệu đồng. UBND phường, xã xử phạt 216 trường hợp, tổng số tiền 364 triệu đồng. Lỗi chủ yếu là vi phạm quy định về việc đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ 18h ngày 20/7 đến 6h ngày 21/7, có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các trường hợp trong danh sách mẫu gộp dương với SARS-CoV-2, gồm 1 trường hợp tại cộng đồng (là bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu) và 4 trường hợp trong khu phong tỏa phường Rạch Dừa.

Như vậy, đến 6h ngày 21/7, TP.Vũng Tàu ghi nhận 122 ca dương tính với SARS-CoV-2, 991 trường hợp F1, 1.265 trường hợp F2. Hiện nay, tổng số công suất cơ sở cách ly trên địa bàn là 2.530; trong đó đang cách ly 1.070 người, còn lại 980 chỗ. TP.Vũng Tàu kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập thêm cơ sở cách ly tập trung tại Trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt (quy mô tiếp nhận 480 người) và Trường Tiểu học Phước An (quy mô tiếp nhận 520 người).

TP.Vũng Tàu cũng đang có 19 điểm phong tỏa thuộc các phường 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, Thắng Nhì với tổng số dân 8.438 người.

UBND TP.Vũng Tàu đánh giá, dư luận xã hội và thái độ của người dân đều đồng tình và chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội, tuy nhiên cũng còn một số trường hợp vi phạm. Riêng trong 20/7, TP.Vũng Tàu đã xử lý 34 trường hợp (với lỗi chủ yếu là vi phạm quy định về việc đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội), tổng số tiền phạt 94 triệu đồng.

Đảng bộ, chính quyền TP.Vũng Tàu cũng khuyến cáo người dân, tình hình dịch bệnh đang diễn biến có chiều hướng phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan. Số ca nhiễm F0 trên địa bàn TP.Vũng Tàu tăng dần theo từng ngày và nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn các phường Rạch Dừa, 5, 11 và phường 12.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến có chiều hướng tăng trên địa bàn, TP.Vũng Tàu đã ra văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại lễ tang, tại các công trình xây dựng trên địa bàn, lập Tổ công tác phản ứng nhanh chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các phường 11, 12 và Rạch Dừa.

TP.Vũng Tàu cũng giao các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với phòng Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động tiếp tục liên hệ tìm nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ dân trong các khu phong tỏa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong ngày 20/7, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động được 2,4 tấn gạo; 260 thùng mì tôm; 4,2 tấn rau, củ, quả; 1022 quả trứng; 772 suất quà; 3.000 phần cơm chay; 500 bánh tét và nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch.

Đáng chú ý, TP.Vũng Tàu chi hỗ trợ người bán vé số đạt tỷ lệ 96%. Các phường, xã tiếp tục triển khai, hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn hoàn thiện thủ tục để hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

TP.Vũng Tàu đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện giãn cách xã hội; không ra đường nếu không thực sự cần thiết để bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời đặt niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền TP.Vũng Tàu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Người dân được khuyến khích tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm quy định pháp luật về thực hiện giãn cách xã hội và phòng, chống dịch bệnh. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, đề nghị thông tin về số điện thoại 1800.88.86.89 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Vũng Tàu. Người dân cũng có thể gọi về đường dây nóng của các cơ quan quản lý thị trường 0933.755.766; 0985.283.585; 0903.842.106 để phản ánh khi phát hiện các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện các hành vi trục lợi trong các giao dịch thương mại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.