Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ

TPO - Dù mới thay mới chưa được 1 năm, nhưng hàng ngàn cọc chống cây bằng sắt trên tỉnh lộ 419 thuộc địa bàn huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã hư hỏng, ảnh hưởng đến việc chống đỡ cho cây xanh phát triển ổn định, không bị gãy đổ khi gặp thời tiết xấu.

 Video: Hàng ngàn cọc chống cây xanh trên tỉnh lộ 419 hư hỏng, gãy đổ

Phản ánh đến đường dây nóng báo Tiền Phong, người dân sống trên địa bàn huyện Thạch Thất thông tin, khoảng 7 tháng trước, cơ quan chức năng đã tiến hành đeo gông sắt cho cây xanh dọc hai bên đường tỉnh lộ 419.

Dù vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, hàng loạt cọc chống bằng sắt đã hư hỏng. Không chỉ lo lắng về việc cây sẽ gãy đổ khi gặp thời tiết xấu, người dân còn đặt dấu hỏi về chất lượng thực sự của loại sắt được sử dụng làm cọc chống này.

Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 1 Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng ngàn cây xanh dọc hai bên tỉnh lộ 419 đã được đeo gông sắt
Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 2
Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 3 Dù vậy, rất nhiều cọc chống đã bị hư hỏng, bay ốc vít và đai bảo vệ cây 
Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 4  
Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 5 Nhiều cây xanh bị đọng gỗ vào các điểm gông, khiến cây bị tổn thương, bong tróc phần vỏ, ảnh hưởng đến việc phát triển
Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 6  
Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 7 Thay vì cố định cọc chống xuống đất cho chắc chắn, những cọc chống cây trên tỉnh lộ 419 chỉ được đóng đinh, bắn vít rất sơ sài. Nhiều cọc chống đinh bị bung, không đảm bảo việc chống đỡ cho cây
Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 8 Không chỉ hỏng hóc, nhiều cọc chống dọc cánh đồng sát thị trấn Liên Quan còn bị mất
Vừa thay mới, hàng ngàn cọc chống cây xanh ngoại thành Hà Nội đã gãy đổ ảnh 9 Không chỉ lo lắng về việc cây sẽ gãy đổ khi gặp thời tiết xấu, người dân còn đặt dấu hỏi về chất lượng  của loại sắt được sử dụng làm cọc chống này.

Theo nguồn tin của PV báo Tiền Phong, giữa tháng 3/2020, UBND huyện Thạch Thất đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội đề xuất nội dung về chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, UBND huyện Thạch Thất cho biết, trên tỉnh lộ 419 một số cây xanh bị chết, cây bị sâu bệnh phát triển không cân đối, gông chống bằng gỗ đã mục, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho cây trước mùa mưa bão, UBND huyện Thạch Thất đề nghị Sở Xây dựng cho phép huyện chủ động trồng bổ sung một số cây chết, trồng hoa… thay thế cọc chống đổ cây bằng cọc chống thép trên tỉnh lộ 419 từ nguồn kinh phí của huyện. Phía  Sở Xây dựng đã đồng ý và hướng dẫn UBND huyện Thạch Thất liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

PV báo Tiền Phong đã đặt lịch làm việc, liên hệ với ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất để nắm thêm thông tin, nhưng chưa nhận được sự phản hồi.

MỚI - NÓNG