Vua Charles phá vỡ tin đồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước nhiều đồn đoán cho rằng Hoàng gia Anh ghẻ lạnh nhà Sussex, hình ảnh mới đây cho thấy Vua Charles dành nhiều tình cảm cho con trai, bằng chứng là tân vương nước Anh vẫn giữ ảnh cưới của nhà Sussex trong văn phòng làm việc.

Trong video Charles III gặp gỡ Thủ tướng Anh Liz Truss tại văn phòng của tân vương do ITV đăng tải, nhiều người tinh ý thấy được bức ảnh cưới của Harry - Meghan Markle nằm trên bàn làm việc của nhà vua.

Trong văn phòng của Vua Charles, ông trưng bày đầy đủ loạt khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Nổi bật trong số đó là bức chân dung Hoàng gia Anh tề tựu đông đủ trong đám cưới của Nhà Sussex năm 2018.

Ngoài ra, Charles cũng để trên bàn chân dung người mẹ quá cố là Nữ hoàng Elizabeth, con trai William cùng người kế thừa vương vị là Hoàng tử George. Điều đó phần nào phá vỡ tin đồn Charles không để ý con trai thứ hay Hoàng gia Anh ghẻ lạnh nhà Sussex.

Vua Charles phá vỡ tin đồn ảnh 1

Ảnh cưới Harry - Meghan Markle xuất hiện trong văn phòng của Vua Charles III. Ảnh: ITV.

Theo Page Six, Hoàng gia Anh có nhiều thay đổi từ khi Công tước xứ Sussex Harry kết hôn với Meghan Markle.

Tháng 1/2020, nhà Sussex thông báo từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia và chỉ giữ lại tước vị. Sau thông báo gây sốc, căng thẳng giữa hai anh em William và Harry trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Hai người con của Vua Charles được cho là không nhìn mặt nhau thời gian dài.

Mặc dù Harry và Markle về Anh dự đám tang Nữ hoàng Elizabeth II, họ không được hoàng gia Anh chào đón niềm nở. Theo nhiều nguồn tin, họ không được mời đến nhiều sự kiện và buộc phải ngồi sau nhiều thành viên hoàng gia.

Gần đây, Cung điện Buckingham thông báo lễ đăng quang của Vua Charles diễn ra ngày 5/6/2023. Điều bất ngờ là buổi lễ diễn ra vào thứ bảy. Theo truyền thống, lễ đăng quang không tổ chức vào cuối tuần. Ngày 6/5 cũng là sinh nhật của Harry và con trai Archie. Cháu trai của Charles lên 4 tuổi đúng dịp lễ đăng quang của ông nội.

Vua Charles phá vỡ tin đồn ảnh 2

Chân dung Hoàng gia Anh trong tiệc cưới Harry - Meghan Markle năm 2018. Ảnh: NYP.

Theo thông tin của Mirror, Hoàng tử William - người thừa kế ngai vàng - đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch cho buổi lễ. William chính thức trở thành Hoàng tử xứ Wales vào tháng 9. Nhưng các thông tin cho thấy William không có lễ tấn phong chính thức giống Thái tử Charles năm 1969.

Năm 1953, lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II chứng kiến 8.000 người tập trung ở Tu viện Westminster để tham dự. Các kiến trúc sư thiết kế chỗ ngồi đặc biệt tăng số lượng ghế từ 2.000 lên 8.000. Trong lễ đăng quang của Vua Charles, Tu viện chỉ giữ nguyên sức chứa thông thường là 2.000 người. Hàng trăm quý tộc và nghị sĩ sẽ bỏ lỡ ngày trọng đại. Hiện tại, danh sách khách mời vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt là sự có mặt của Harry và Meghan.

MỚI - NÓNG