Vụ xây dựng 83.000m2 không phép: UBND huyện Bình Chánh làm trái thẩm quyền?

Vụ xây dựng 83.000m2 không phép: UBND huyện Bình Chánh làm trái thẩm quyền?
TP - Theo công văn của Sở Thương mại TPHCM, việc tiến hành xây dựng công trình Trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền, Sở không được các cơ quan chức năng thành phố và UBND quận 8, huyện Bình Chánh và Cty TNHH Thương mại dịch vụ Tấn Hưng thông báo.
Vụ xây dựng 83.000m2 không phép: UBND huyện Bình Chánh làm trái thẩm quyền? ảnh 1
TTTM  rộng hơn 8 ha do Cty Tấn Hưng xây dựng không phép tại phường 16, quận 8. Ảnh: Hồng Hạnh

Ngày 16/5, ông Trương Trung Việt – Phó Giám đốc Sở Thương mại TPHCM đã ký Công văn số 2786/STM-QLTMDV gửi Thường trực UBND thành phố “báo cáo cụ thể trách nhiệm của Sở liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đối với việc xây dựng của Cty TNHH Thương mại dịch vụ Tấn Hưng tại hai khu đất phường 16 quận 8 và xã Tân Kiên huyện Bình Chánh” theo chỉ đạo trước đó của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng. 

Công văn 2786 khẳng định: Căn cứ theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11/8/2003 của UBND thành phố, địa điểm hai khu đất của Cty TNHH Tấn Hưng (TH) không có trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận huyện trên địa bàn đến năm 2010.

Theo Sở Thương mại, mới đây, UBND thành phố đã có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển chợ - siêu thị - trung tâm thương mại đã phê duyệt trước đó tại QĐ 144.

Về nguyên tắc, công tác lập quy hoạch do UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện, sau đó trình kết quả cho UBND thành phố xem xét thẩm định và sau khi các Sở liên quan góp ý, thống nhất thì ký ban hành.

Tại hai văn bản số 1439/UBND-KT ngày 15/3/2007 của UBND quận 8 và số 261/UBND ngày 9/3/2007 của UBND huyện Bình Chánh về điều chỉnh bổ sung QĐ 144 thì hai khu đất trên cũng không có trong danh sách dự kiến điều chỉnh quy hoạch phát triển chợ - trung tâm thương mại.

Do đó, có thể khẳng định Trung tâm thương mại hơn 83.000m2 do Cty TH xây dựng tại phường 16 quận 8 và xã Tân Kiên huyện Bình Chánh là một chợ “lậu”.

UBND huyện có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp tổ chức hội chợ?

Công văn 2786 của Sở Thương mại còn cho biết: Việc tiến hành xây dựng các công trình trên (Trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền), Sở không được các cơ quan chức năng thành phố và UBND quận 8, huyện Bình Chánh và Cty TH trao đổi, thông báo.

Vì sao lại có sự việc lạ lùng như vậy? Theo một lãnh đạo Sở Thương mại (đề nghị không nêu tên), khu đất hơn 83 nghìn m2 tại phường 16 quận 8 của Cty TH đã được UBND thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng để đầu tư xây dựng khu Trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền theo Quyết định số 491/QĐ-UB ngày 6/2/2006 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua (nay là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy) ký phê duyệt.

Tuy nhiên, dù mục đích sử dụng khu đất trên có cả lĩnh vực thương mại nhưng không hiểu vì lý do gì, Sở Thương mại lại không được mời tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu trước khi lãnh đạo UBND thành phố đặt bút ký ban hành Quyết định 461.

Làm việc với PV Tiền phong vào chiều 16/5, một lãnh đạo Sở Thương mại cho biết, việc phát hiện Cty TH xây dựng trái phép Trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền hết sức ngẫu nhiên.

Trước khi đoàn kiểm tra của Thành ủy, UBND thành phố xuống làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền, ông nhận được thiệp mời tham dự hội chợ của lãnh đạo Cty TH được tổ chức ngay tại Trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền. Điều bất thường của hội chợ này là thời gian tổ chức kéo dài đến… 3 tháng.

Sau khi xuống kiểm tra, Sở Thương mại phát hiện Trung tâm Hưng Điền có biểu hiện là một ngôi chợ biến tướng vì trưng các bảng hiệu sặc mùi thương mại như “Fun City”, “Trung tâm trái cây ngon nhất VN”… Và, việc xin phép kéo dài thời gian tổ chức hội chợ thực tế là hình thức quảng bá nhằm thu hút, lôi kéo tiểu thương từ chợ Bình Điền và các nơi khác vào kinh doanh.

Càng lạ lùng hơn nữa là theo vị lãnh đạo Sở Thương mại nói trên, Cty TH đã có công văn xin phép và được UBND huyện Bình Chánh có văn bản đồng ý cho phép tổ chức hội chợ tại địa điểm nói trên (?) trong khi chức năng, thẩm quyền cho phép tổ chức hội chợ là của Sở Thương mại.

“Trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra vào ngày 7/2, tôi đã phát biểu thẳng thắn về vấn đề này. Căn cứ theo giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thì Cty TH có chức năng tổ chức hội chợ, triển lãm nên hiển nhiên được phép thực hiện. Tuy nhiên, việc xin phép kéo dài hội chợ là bất bình thường nên Sở chỉ đồng ý cho TH tổ chức trong thời gian 1 tuần và phải kết thúc trước Tết Đinh Hợi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã rất tán thành và yêu cầu Sở Thương mại điều tra, thu thập chứng cứ, nếu phát hiện Cty TH có biểu hiện lập chợ tại địa điểm trên thì kiên quyết xử lý nghiêm” - Vị lãnh đạo này nói.

MỚI - NÓNG