Vụ Tuấn 'khỉ' nổ súng giết 5 người, cướp 1 tỷ: Truy tìm hai xe máy liên quan

TPO - Liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn 'khỉ') dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, công an thông báo truy tìm một số vật chứng vụ án, trong đó có 2 chiếc xe máy.
Ngày 19/2, Công an huyện Củ Chi vận động người dân hỗ trợ tham gia truy tìm vật chứng liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn 'khỉ') dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi hôm 29 và 30/1 vừa qua.
Vụ Tuấn 'khỉ' nổ súng giết 5 người, cướp 1 tỷ: Truy tìm hai xe máy liên quan ảnh 1 Hình ảnh Tuấn 'khi' bỏ trốn trên xe máy
Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 – 301.98 (số khung: 10CY074929; số máy: 10B1074939); Xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 – 595.12 (số khung: HC09E – 0157923; số máy: 9083Y – 157830).
Trước đó, vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Khỉ, sinh năm 1987, ngụ Củ Chi) thực hiện. Sau khi gây án, Tuấn 'khỉ' lẩn trốn. Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã.
Vụ Tuấn 'khỉ' nổ súng giết 5 người, cướp 1 tỷ: Truy tìm hai xe máy liên quan ảnh 2 Công an truy bắt Tuấn 'khỉ' đêm 13/2

Tối ngày 13/2, lực lượng công an đã triển khai Cảnh sát đặc nhiệm và các lực lượng khác đã bí mật xâm nhập khu vực đối tượng ẩn nấp để bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình lực lượng công an truy bắt, đối tượng Lê Quốc Tuấn đã sử dụng AK chống trả quyết liệt, đã bắn 3 phát súng (1 phát đạn lép, 2 phát nổ nhưng không gây sát thương cho lực lượng truy bắt) và liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ẩn nấp liên tục để tìm cách tấn công lực lượng công an và tẩu thoát.

Tuấn 'khỉ' không chịu đầu hàng buộc lực lượng đặc nhiệm phải nổ súng tiêu diệt đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh và lực lượng tham gia truy bắt.

Trong quá trình lực lượng công an truy bắt, đối tượng Lê Quốc Tuấn đã sử dụng AK chống trả quyết liệt, đã bắn 3 phát súng (1 phát đạn lép, 2 phát nổ nhưng không gây sát thương cho lực lượng truy bắt) và liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ẩn nấp liên tục để tìm cách tấn công lực lượng công an và tẩu thoát.

Tuấn 'khỉ' không chịu đầu hàng buộc lực lượng đặc nhiệm phải nổ súng tiêu diệt đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh và lực lượng tham gia truy bắt.

MỚI - NÓNG