Có 6 kết quả :

Nhiều nông dân bỏ vụ vì chi phí tăng quá cao

Nhiều nông dân bỏ vụ vì chi phí tăng quá cao

TPO - Ông Nguyễn Văn Liêm – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Long cho hay, diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm nay trên địa bàn tỉnh giảm 50% so với cùng kỳ chủ yếu do giá vật tư nông nghiệp tăng quá cao, sản xuất của nông dân không có lãi.
Bỏ lúa vụ 3, nông dân mưu sinh mùa nước nổi

Bỏ lúa vụ 3, nông dân mưu sinh mùa nước nổi

TPO - Hiện đang thời điểm vụ Thu Đông (còn gọi vụ 3) ở Đồng bằng sông Cửu Long, đây cũng là vụ có diện tích lúa gieo trồng ít nhất trong năm. Những năm gần đây diện tích lúa vụ này có xu hướng giảm, thay vào đó người dân để nước tràn đồng, nuôi cá, mưu sinh theo sản vật mùa nước nổi.
Lúa gạo trúng mùa được giá

Lúa gạo trúng mùa được giá

TPO - “Sản xuất trong bối cảnh tình hình tiêu thụ lúa gạo có nhiều triển vọng, giá lúa cao có lợi cho nông dân, xuất khẩu gạo ổn định…” – Cục Trồng trọt cho hay tại Hội nghị sơ kết vụ Thu Đông, triển khai vụ Đông Xuân vùng Nam Bộ do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng 9/10 tại Cần Thơ.
Giá cao, lúa gạo khởi sắc

Giá cao, lúa gạo khởi sắc

TPO - Xuất khẩu gạo khả quan, giá lúa tăng cao, thời tiết thuận lợi, nông dân được mùa… Ngành lúa gạo từ đầu năm đến nay vẫn là điểm sáng giữa thời COVID-19.