Vụ 'tập đoàn' hút cát lậu trên biển: Cựu cán bộ công an bị đề nghị mức án 9-10 năm tù vì lừa tiền 'chạy án'

TPO - Ông Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) - bị cáo trong vụ án khai thác trái phép cát trên biển Cồn Ngựa (Cần Giờ, TPHCM) đã bị Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 9-10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Hưng bị cáo buộc có hành vi lừa đảo "chạy án".

Hôm nay (29/8), tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Chinh (SN 1985, ngụ Lâm Đồng) và 23 đồng phạm trong vụ sai phạm khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ, TPHCM), đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Vụ 'tập đoàn' hút cát lậu trên biển: Cựu cán bộ công an bị đề nghị mức án 9-10 năm tù vì lừa tiền 'chạy án' ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) từ 9- 10 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, sau khi các tàu khai thác cát trái phép của Trương Văn Chinh bị bắt, Chinh đã thông qua bạn là Trương Văn Thắng (bị cáo, lao động tự do, quê Hải Dương) nhờ Hưng tìm người lo lót chỉ bị xử phạt hành chính. Hưng hứa hẹn giúp nhóm Chinh và đã ra giá 3 tỷ đồng, sau đó nhận trước 400 triệu dùng để tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nêu rằng, Hưng không quen biết hay gặp ai để giải quyết.

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng phủ nhận cáo buộc việc Hưng lo lót cho nhóm Chinh thoát bị xử lý hình sự. Ông Hưng xác định số tiền đã nhận chỉ vay mượn.

Đối với bị cáo Trương Văn Chinh, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và từ 12-13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung là từ 17-19 năm tù.

Vụ 'tập đoàn' hút cát lậu trên biển: Cựu cán bộ công an bị đề nghị mức án 9-10 năm tù vì lừa tiền 'chạy án' ảnh 2

Bị cáo Trương Văn Chinh tại phiên tòa.

Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị từ 3-4 năm tù cho hưởng án treo, đến 16-18 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Môi giới hối lộ”, “Rửa tiền” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Về nội dung vụ án, Viện Kiểm sát nêu, từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh có 9 tàu hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TPHCM. Bị can Trương Văn Chinh đã lập ra các nhóm Zalo "Hội AE miền Bắc” và “Tàu cát miền Bắc”, với thành viên là các thuyền trưởng và chủ tàu.

Bị cáo Chinh chỉ đạo cho các nhân viên điều khiển tàu đi hút cát bằng ám hiệu tin nhắn “đi nhậu” và nếu hôm nào không đi hút cát sẽ nhắn “nghỉ nhậu”. Đêm 5/5/2022, Thủy đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị khai thác cát không phép, có 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên tàu đang hút cát không phép và trên 11/12 tàu có chứa 7.500 m3 cát.

Cũng theo Viện Kiểm sát, số tiền mà Trương Văn Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13 - 24,6 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG