Vụ tai nạn 6 người chết ở Gia Lai: Tang thương ập đến phận nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một tai nạn nghiêm trọng tại đoạn đèo dốc thuộc làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa (Gia Lai) trong đêm mùng 9/2 đã cướp đi mạng sống của 6 lao động nghèo.
Vụ tai nạn 6 người chết ở Gia Lai: Tang thương ập đến phận nghèo ảnh 1

Anh Guêm sống sót nhưng bị thương nặng đang được điều trị ở bệnh viện

Ngày 9/2, ông Lê Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Gia Lai cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 0h00 cùng ngày tại trục đường liên xã Đak Sơ Mei - xã Hà Đông của huyện Đak Đoa. Thời điểm đó, ông H.Đ.N (39 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku) điều khiển ô tô tải chở mỳ (sắn), trên xe có 9 người, gồm tài xế và những người đi theo để thu hoạch mỳ. Khi đến đoạn đèo dốc thuộc làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei, chiếc xe bất ngờ lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Vụ tai nạn làm 6 người tử vong, 3 người bị thương.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo huyện Đak Đoa cho biết, đoạn đường tai nạn có độ dốc từ đỉnh đến chân đèo hơn 3km. Ông N. là tài xế lần đầu tiên điều khiển xe tại con đường này. “Đây là đoạn đèo dốc. Theo nhận định của chúng tôi, khả năng chiếc xe mất thắng. Nguyên nhân chính xác chúng tôi đang chờ công an điều tra”, vị lãnh đạo này cho hay.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Gia Lai: Tang thương ập đến phận nghèo ảnh 2

Các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn

Theo Sở GTVT Gia Lai, chiếc xe gặp nạn sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039. Số người cho phép chở trên xe là 2 chỗ ngồi nhưng thời điểm xảy ra tai nạn trên xe lại có 9 người. Thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ lần cuối là 54 km/h. Giấy phép lái xe hạng C của tài xế H.Đ.N có giá trị đến 2024.

Cuối ngày 9/2, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Chiều cùng ngày, đoàn của Ủy ban ATGT quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phân công cán bộ, điều tra viên đánh giá thêm tính chất vụ việc để sớm làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Hiện đại diện Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã thăm hỏi, chia sẻ đau buồn, hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương và 5 triệu đồng/gia đình có nạn nhân tử vong; UBND huyện Đăk Đoa hỗ trợ 5 triệu đồng với từng gia đình có nạn nhân tử vong.

Ghi nhận hiện trường, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua, dốc thuộc đường liên xã Đak Sơ Mei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei. Tại hiện trường, ô tô tải lao xuống vực sâu 70m, đâm vào gốc cây lớn, lật úp thùng. Người dân cho biết, đi qua khúc cua “tử thần” này chỉ có thể chạy với tốc độ 20km/giờ.

Anh Guêm (SN 1999, trú xã Kon Dơng, Mang Yang) là 1 trong 3 nạn nhân may mắn sống sót, bị thương trong vụ tai nạn nói: “Lúc đó, vừa bốc mì xong mệt quá em ngủ lúc nào không hay. Em nhớ có tiếng người kêu la thất thanh rồi ô tô lao thẳng xuống vực, cả 9 người trong xe đều bị lộn nhào. Tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện rồi vì gãy cả tứ chi”. Anh Guêm hiện là lao động chính trong gia đình, công vác mì thuê mỗi ngày khoảng 400.000 đồng.

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Tấn Vinh (SN 1988, trú xã Ayun, huyện Mang Yang) kể, sau khi bốc hàng chục tấn mì, mỗi người chỉ ăn tạm ổ bánh mì, gói mì tôm rồi lên ca bin xe để về nhà. Ai nấy đều mệt rã rời sau một ngày dốc sức nên ngồi nghỉ, có người đã kịp chợp mắt khi chiếc xe lăn bánh trên con đường đèo.

Đang mơ màng, anh Vinh bỗng thấy chiếc xe trôi đi rồi lao thẳng xuống với những tiếng va đập. Vừa định thần, anh thấy mình đã văng ra ngoài. Chiếc xe nằm bất động. Dùng đèn điện thoại soi, anh Vinh bàng hoàng thấy những người đồng hành đang mắc kẹt trong ca bin bẹp dúm. Anh vội vàng leo lên mặt đường rồi chạy đi tìm nơi có sóng điện thoại để gọi báo lực lượng chức năng đến giải cứu. “Tôi may mắn sống sót nhưng anh vợ tôi trong chuyến xe này đã không qua khỏi”, anh Vinh đau xót.

Trừ tài xế H.Đ.N. (SN 1983, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku) 5 người còn lại đều ở các làng nghèo ở Gia Lai gồm: Trần Văn Tâm (SN 1987, trú xã Đak Jrang, Mang Yang, Gia Lai), Dương Văn Dũng (SN 1984, trú xã Kon Dơng, huyện Mang Yang), Hguh (SN 1998, trú xã Kon Dơng, Mang Yang), Bùi Văn Tiện (SN 1974, trú thị trấn Đak Đoa, huyện Đăk Đoa), Phan Văn Tuấn (SN SN 1990, trú xã Ayun, Mang Yang).

Trong ngôi nhà lụp xụp ở làng Kôp-Duol (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) tiếng khóc xé lòng của người thân gia đình anh Dương Văn Dũng (SN 1984) khiến ai cũng phải xót xa. Ngồi bên thi hài của chồng, chị Thanh (SN 1982) gào khóc rồi ngất lịm đi nhiều lần. Buổi sáng, anh Dũng nói với chị rằng có người gọi công bốc mì khô trong xã Hà Đông (huyện Đăk Đoa) nên phải đi ngay. Lần nào vào Hà Đông anh Dũng cũng về khuya, có lúc 3 giờ sáng mới tới nhà. “Nghe chồng gặp nạn trên đường về, tôi chạy đến nơi thấy xe tải rơi ở dưới vực sâu, nhiều người cùng chuyến với anh Dũng đã chết. Lúc ấy tôi không tin vào sự thật nên đã ngất đi”, chị Thanh nói rồi oà khóc.

Không có nương rẫy để canh tác, vợ chồng anh Dũng buộc phải mưu sinh bằng nghề bốc vác và đi làm thuê, làm mướn.

Khẩn trương điều tra

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Y tế; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; UBND tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh: Huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn, có biện pháp xử lý nghiêm đối với lực lượng chức năng tại địa phương khi để xảy ra tình trạng ô tô tải chở quá số người quy định; Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; trong đó lưu ý kiểm tra vi phạm về việc chở quá số người quy định đối với mọi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe.

Luân Dũng

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.