Vụ tai nạn 3 người chết ở Gia Lai: Học sinh có tuyến xe miễn phí đưa đón

Tài xế bất cẩn lái xe buýt gần “hết đát” bị tai nạn.
Tài xế bất cẩn lái xe buýt gần “hết đát” bị tai nạn.
TPO - Chiều 20/3, ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT Gia Lai, cho biết, Sở đã hợp đồng với một hãng xe tải trên địa bàn để đưa đón học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang, Gia Lai), nhằm thay tuyến xe buýt cũ bị tai nạn vào trưa 18/3.

Sau khi báo chí đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc khiến 19 người thương vong, ông Quế đã đến thăm hỏi gia đình của những học sinh xấu số, được biết đa số các hộ dân tại xã H’ra (huyện Mang Yang) có cuộc sống đồng áng vất vả, không có thời gian đưa đón các em đến trường. Bởi vậy ngay ngày mài (21/3) chuyến xe hợp đồng chính thức hoạt động để đưa đón miễn phí cho khoảng 60 học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo.

Vụ tai nạn 3 người chết ở Gia Lai: Học sinh có tuyến xe miễn phí đưa đón ảnh 1

Trước đó, Tiền Phong đã có nhiều tin bài về sự việc vào khoảng 12h trưa 18/3, ông Trần Ngọc Thanh (49 tuổi, Tp. Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển chiếc xe buýt chở 20 học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) theo hướng từ trung tâm huyện Mang Yang đi huyện Đắk Pơ (Gia Lai). Nhân chứng cho rằng do tài xế mải nghe điện thoai, đồng thời lại lái chiếc xe buýt cũ, gạt cần số đôi khi bị kẹt cứng nên đã đâm vào đuôi xe tải BKS: 81C 013.75 do anh Ngô Thành Thọ (SN: 1990, huyện Đắk Pơ) đang lùi ra đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 em học sinh là Trần Thị Thanh Trúc (SN 1999, học sinh lớp 12), Tạ Thị Thu Vân (SN 2000, học sinh lớp 11) và tài xế Thanh (SN 1968) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 18 em học sinh khác cũng nhập viện, trong đó 4 em bị thương nặng.

MỚI - NÓNG