Vụ 'quái xế' chặn cao tốc làm đường đua: Cục CSGT xác định nhóm cầm đầu

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm 'quái xế' tại cơ quan chức năng.
Nhóm 'quái xế' tại cơ quan chức năng.
TPO - Liên quan đến nhóm 'quái xế' chặn cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây làm đường đua, qua trích xuất camera giao thông và làm việc với các đơn vị liên quan, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã xác định được nhóm người cầm đầu.

Chiều 29/3, nguồn tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM xác định và mời làm việc 4 người có vai trò cầm đầu trong vụ nhóm “quái xế” chặn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây làm đường đua vào rạng sáng 19/3.

Theo đó, cơ quan chức năng đã làm việc những người liên quan, tạm giữ 2 xe máy; qua đó xác định Đ.T.D (22 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) và N.H.T.D (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) là hai người đóng vai trò lôi kéo, xúi giục những thanh thiếu niên khác tụ tập, đua xe trái phép trên cao tốc.

Vụ 'quái xế' chặn cao tốc làm đường đua: Cục CSGT xác định nhóm cầm đầu ảnh 1

Đại diện Cục CSGT làm việc với những người cầm đầu.

Hiện Cục CSGT vẫn đang phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM và Công an TP.Thủ Đức tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 4h sáng 19/3, hàng trăm nam thanh niên điều khiển xe máy tụ tập trong Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức, TPHCM) nẹt pô, so kè tốc độ gây náo loạn khu dân cư.

Vụ 'quái xế' chặn cao tốc làm đường đua: Cục CSGT xác định nhóm cầm đầu ảnh 2

Nhóm 'quái xế' chặn cao tốc làm đường đua ngày 19/3.

Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục di chuyển lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn gần cầu vượt Đỗ Xuân Hợp (TP.Thủ Đức) ngang nhiên chặn các xe container, xe tải, ô tô đang lưu thông để làm đường đua.

Hàng trăm "quái xế" không đội mũ bảo hiểm, chạy nhiều loại xe mô tô phân khối lớn liên tục nẹt pô, so kè tốc độ, bốc đầu với tốc độ cao trên đường cao tốc gần 20 phút rồi di chuyển đi địa điểm khác.

MỚI - NÓNG