Vụ nứt đất quanh hồ nước 500 tỷ đồng: Thăm dò địa chất phát hiện điểm yếu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để tìm nguyên nhân, bộ phận kỹ thuật đã khoan và siêu âm thăm dò địa chất hồ chứa nước Đông Thanh. Qua đó phát hiện tầng địa chất phía dưới chủ yếu là cao lanh, đất mùn với độ kết dính kém và thấm nước cao.
Vụ nứt đất quanh hồ nước 500 tỷ đồng: Thăm dò địa chất phát hiện điểm yếu ảnh 1

Ông Trần Văn Hiệp và lãnh đạo các sở ngành tại hiện trường vụ nứt đất

Ngày 3/8, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã kiểm tra tình trạng sụt lún, nứt đất xung quanh công trình xây dựng dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Theo UBND huyện, mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực sườn đồi vai phải của đập, nằm ngoài và sát với khu vực thi công xây dựng hồ chứa nước.

Vụ nứt đất quanh hồ nước 500 tỷ đồng: Thăm dò địa chất phát hiện điểm yếu ảnh 2
Một số hạng mục công trình thuộc dự án hồ chứa nước Đông Thanh cũng bị ảnh hưởng

Tai biến địa chất xảy ra trên diện tích khoảng 2,5 ha, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của 4 hộ dân và một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Một số hạng mục công trình thuộc dự án hồ chứa nước cũng bị ảnh hưởng.

Để tìm nguyên nhân, bộ phận kỹ thuật đã khoan và siêu âm thăm dò địa chất; khi khoan sâu xuống lòng đất từ 8-12m, nhận thấy tầng địa chất phía dưới chủ yếu là cao lanh, đất mùn với độ kết dính kém và thấm nước cao.

Vụ nứt đất quanh hồ nước 500 tỷ đồng: Thăm dò địa chất phát hiện điểm yếu ảnh 3
Chủ tịch tỉnh kiểm tra đất lấy từ mũi khoan sâu 8-12m tại vị trí sụt lún

Chủ tịch tỉnh nhận định, với cấu tạo địa chất như thế, nếu tiếp tục có mưa lớn thì nguy cơ sụt lún, trượt đất rất cao. Hiện nhiều vị trí đất vẫn tiếp tục nhão ra và sạt trượt, do đó, huyện Lâm Hà và các cơ quan, đơn vị chức năng cần theo dõi sát sao để xử lý sự cố. Điều quan trọng hơn hết là di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản.

Ông Trần Văn Hiệp cũng chỉ đạo mời các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, đánh giá, đưa ra kết luận cụ thể về nguyên nhân sụt, nứt và trượt đất.

Riêng đối với công trình xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, Chủ tịch tỉnh đề nghị quan trắc hàng ngày; tiếp tục kiểm tra địa chất để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công và khi hoàn thành đưa sử dụng hồ chứa nước.

Lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà cũng thông tin, các căn nhà bị ảnh hưởng do sụt lún, nứt đất đều xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp chứ không phải đất ở.

Huyện Lâm Hà, chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình hồ chứa nước đã tổ chức di dời dân; hỗ trợ 10 triệu đồng đối với mỗi hộ bị hư hỏng nhà cửa.

Vụ nứt đất quanh hồ nước 500 tỷ đồng: Thăm dò địa chất phát hiện điểm yếu ảnh 4

Những vết nứt lớn gây sạt trượt đất làm hư hỏng nhà cửa của một hộ dân

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, từ ngày 1/7 đến nay, tại khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt với chiều rộng từ 20-50cm, ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của nhiều hộ dân.

Hậu quả, 4 căn nhà bị hư hỏng, nhiều héc-ta đất của 9 hộ dân bị ảnh hưởng; tuyến đường giao thông phục vụ đi lại, sản xuất cho khoảng 50 hộ bị sạt lở nghiêm trọng, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân.

Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cử lực lượng trực 24/24h ở những khu vực có nguy cơ sạt trượt để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Vụ nứt đất quanh hồ nước 500 tỷ đồng: Thăm dò địa chất phát hiện điểm yếu ảnh 5
Cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực sạt lở

Được biết, dự án hồ chứa nước Đông Thanh có tổng vốn đầu tư 495 tỷ đồng, diện tích lòng hồ là 25,3ha, khi hoàn thành sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân và cấp nước tưới cho 700ha đất nông nghiệp.

MỚI - NÓNG