Vụ nam sinh chạy GrabBike bị cướp giết sau cuốc xe đêm: Bắt tạm giam 2 nghi can

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.
TPO - Ngày 5/10, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 thánh đối với Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Cũng trong ngày 5/10, tại UBND quận Bắc Từ Liêm, Bộ công an đã trao thư khen và bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cũng như giấy khen của giám đốc công an Hà Nội cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm và các phòng nghiệp vụ của công an TP Hà Nội cùng với quần chúng nhân dân đã có thành tích nhanh chóng điều tra khám phá vụ trọng án.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 26/9, nam sinh viên Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê Thanh Hoá; hành nghề chạy GrabBike) điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu xanh mang BKS 36B5- 443.41 chở 2 nam thanh niên không đặt qua ứng dụng Grab, đi từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Khi nam tài xế đi đến khu vực vắng người thì bị đối tượng dùng hung khí sát hại phi tang thi thế tại bãi đất hoang cạnh công trường thuộc phường Thuỵ Phương, cướp chiếc xe máy và điện thoại iPhone 7 Plus màu đen rồi bỏ trốn.

Trước khi bị sát hại, S. đã nhắn tin và gửi hình ảnh của hai nghi phạm cho một người bạn với nội dụng “Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế” và sau đó không liên lạc được. Nghi ngờ có chuyện không lành, người bạn cùng phòng trọ của nam thanh niên đã thông báo cho gia đình và trình báo cơ quan Công an vào cuộc tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 18h ngày 30/9, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Yên Bái bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ sát hại lái xe Grab.

Theo lời khai của hai đối tượng, ngày 26/9, Giáp và Trường lên kế hoạch tìm kiếm lái xe ôm để cướp tài sản để về Yên Bái. Hai đối tượng bàn bạc cùng nhau đến bến xe Mỹ Đình bắt xe ôm đến nơi vắng người sau đó dùng con dao bấm mang theo cướp tài sản. Đối tượng Giáp trực tiếp ra tay sát hại lái xe nếu lái xe ôm chống cự lại sau đó phi tang thi thể.

Tối cùng ngày, hai đối tượng gặp Nguyễn Cao S. đang chạy xe ôm trên ứng dụng Grab tại bến xe Mỹ Đình nên thoả thuận miệng không qua app của GrabBike, chở về khu vực phường Thuỵ Phương (quận Bắc Từ Liêm). Khi S. điều khiển phương tiện đến đoạn đường vắng người thì xe máy gặp sự cố nên dừng xe để kiểm tra.

Lợi dụng lái xe không chú ý, Giáp dùng dao bấm mang theo đâm vào gáy nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ nhưng S. vẫn cố vùng chạy và làm rơi chiếc điện thoại iPhone 7 Plus đang cầm trên tay. Giáp đuổi theo nạn nhân, tiếp tục đâm S. nhiều nhát rồi không truy sát tiếp mà  quay lại nhặt chiếc điện thoại.

Tuy nhiên, do điện thoại bị khoá mật khẩu nên đối tượng đã ném ở bãi cỏ gần nơi xảy ra sự việc. Tiếp đó, Giáp đã lấy chiếc xe máy của nạn nhân chở Trường về Yên Bái. Trong lúc bị cơ quan Công an truy bắt, hai đối tượng vẫn sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân nhưng tháo bỏ BKS vứt đi.

Cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG