Vụ nam giáo viên xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp: Hiệu trưởng nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan clip vụ nam giáo viên có hành vi xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp phát tán trên mạng xã hội gây dư luận trái chiều, ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế), cho hay, vào chiều 29/10, Ban giám hiệu nhà trường sẽ gặp các bên liên quan để làm rõ những đúng sai nhằm xử lý công khai, công bằng, có tình, có lý.

Theo ông Ngô Đức Thức, đây là sự việc đáng tiếc được chia sẻ trên mạng xã hội, gây ý kiến trái chiều. “Đoạn clip dài 18 giây là phần cuối của câu chuyện, sau khi phát tán trên mạng thì bị xuyên tạc", ông Thức cho biết.

Theo xác minh của PV, đoạn clip được quay ở lớp 10A* của Trường THPT Hai Bà Trưng. Đây là thời điểm tiết thứ 5 giờ sinh hoạt chủ nhiệm diễn ra vào sáng thứ 7 (22/10). Liên quan tới clip gồm có 3 thầy, cô giáo của nhà trường và tập thể lớp 10A*.

Vụ nam giáo viên xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp: Hiệu trưởng nói gì? ảnh 1

Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho rằng, thầy giáo N.Đ.P là người đưa cô T. ra khỏi lớp, mặc dù có thiện ý nhưng cử chỉ hơi cứng, nên người xem đã hiểu nhầm. Ảnh cắt từ clip

Về diễn biến vụ việc, theo ông Ngô Đức Thức, tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 10A* do cô giáo T.T.T.D đảm nhiệm. Tuy nhiên, do tiết học đó, cô D. tham gia hội ý với lãnh đạo nhà trường về việc chuẩn bị cho họp hội cha mẹ học sinh vào ngày hôm sau, nên có vào lớp muộn, đồng thời, cho học sinh tự quản tại lớp.

Vụ nam giáo viên xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp: Hiệu trưởng nói gì? ảnh 2

Thầy Hiệu trưởng Ngô Đức Thức (bìa trái) nhìn nhận: “Trách nhiệm lớn nhất là tôi, với vai trò quản lý lại để xảy ra việc này".

Lúc này, cô H.T.T (giáo viên dạy môn Văn của trường) tự ý vào lớp 10A*. Sau khi cô T.T.T.D trao đổi công việc với Ban giám hiệu xong và quay trở lại lớp đã yêu cầu cô T. ra khỏi phòng vì đang là tiết học do giáo viên chủ nhiệm đảm trách, nhưng cô T. không ra.

Sau đó, cô D. liên lạc với Ban giám hiệu và giáo viên trong trường (gồm có 4 người, trong đó có thầy giáo thể dục N.Đ.P - người cầm tay đẩy ra cô T. khỏi lớp) đến khuyên, nhắc cô H.T.T nên ra khỏi lớp 10A* đang trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm.

Vụ nam giáo viên xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp: Hiệu trưởng nói gì? ảnh 3

Theo thầy Hiệu trưởng Ngô Đức Thức, cô giáo H.T.T dù chưa được cho phép vào lớp vì không phải tiết dạy của mình, nhưng khi được mời ra ngoài lại không chấp hành là không đúng. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Ngô Đức Thức, những người có mặt đã thuyết phục cô T. trả lại lớp cho cô D, thời gian này kéo dài trong khoảng 10 phút. Tuy nhiên, cô H.T.T vẫn không chịu ra khỏi lớp. Bên cạnh đó, do các thầy cô nói với nhau trước mặt học sinh là điều không nên, nên thầy giáo thể dục N.Đ.P đã cầm tay đẩy cô T. ra khỏi lớp.

“Thầy P. là người đưa cô T. ra khỏi lớp, mặc dù có thiện ý nhưng cử chỉ của thầy hơi cứng, nên người xem đã hiểu nhầm. Thầy P. sẽ bị nhắc nhở. Cô giáo H.T.T dù chưa được cho phép vào lớp vì không phải tiết dạy của mình nhưng đã vào lớp, khi được mời ra lại không chấp hành là không đúng”, ông Ngô Đức Thức nhìn nhận.

Riêng đối với tập thể học sinh lớp 10A* dù đã được trang bị kỹ năng sử dụng an toàn mạng nhưng phát tán clip cũng sai. “Trách nhiệm lớn nhất là tôi, với vai trò quản lý lại để xảy ra việc này. Nhà trường mong muốn giải quyết dứt điểm hình ảnh không hay, gây ảnh hưởng đến ngành giáo dục, đến địa phương”, ông Thức chia sẻ.

Vẫn theo ông Thức, sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã có báo cáo lên Thành ủy Huế và Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế.

“Ngày mai (29/10), nhà trường sẽ gặp mặt, trao đổi giữa các bên liên quan để làm rõ những đúng sai nhằm xử lý vụ việc một cách công khai, công bằng, có tình, có lý”, ông Thức thông tin thêm.

Vụ nam giáo viên xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp: Hiệu trưởng nói gì? ảnh 4

Ngày 29/10 tới, lãnh đạo Trường THPT Hai Bà Trưng sẽ gặp mặt, trao đổi với các bên liên quan để làm rõ và xử lý dứt điểm vụ việc. Ảnh: N.V

Trước đó, như tin đã đưa, trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip được ghi tại một lớp học có hàng chục học sinh. Theo những hình ảnh được ghi lại, một người đàn ông được cho là nam giáo viên của một trường THPT tại TP Huế sau khi đi vào lớp học có đông học sinh đã có hành động “cưỡng chế”, dùng sức mạnh khóa tay, xô đẩy một nữ đồng nghiệp ra ngoài.

Sự việc không chỉ gây xôn xao dư luận về hành vi được cho là phản cảm của một người đàn ông với phụ nữ, mà còn tạo thắc mắc với nhiều người về lý do vì sao trong môi trường sư phạm lại xuất hiện những hành động không đáng có như vậy. Vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế.

MỚI - NÓNG