Vụ 'ma túy đêm tân hôn': Vi phạm tố tụng nghiêm trọng, Tòa vẫn tuyên?

Quang cảnh phiên toà
Quang cảnh phiên toà
TP - Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã bác lời khai của các bị cáo và tuyên án vụ “ma túy đêm tân hôn” xảy ra tại thành phố Thái Bình. Trong đó, hai vợ chồng mới cưới Phạm Khánh Linh và Nguyễn Đức Anh bị tuyên tổng cộng 17 năm tù giam.

Sau gần 8 tháng bắt tạm giam, hai ngày xét xử (ngày 8 và 11/11/2019), Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điểm b Khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Cụ thể: Phạm Khánh Linh 9 năm tù, Nguyễn Đức Anh 8 năm, Nguyễn Hải Nam 5 năm 6 tháng, Lê Trung Hiếu 9 năm, Khiếu Ngọc Sơn 7 năm, Lê Xuân Đạt 8 năm 9 tháng, Nguyễn Thu Hà 7 năm 6 tháng, Trần Ngọc Trung 8 năm, Trần Bảo Trung 7 năm 6 tháng. Tổng cộng hình phạt của các bị cáo là 70 năm 3 tháng tù.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức Anh khai vợ là Linh đưa 6,4 triệu đồng cho Nam để lo trả tiền taxi, ăn uống cho các bạn bè từ xa đến chứ không phải đưa tiền cho Nam đi mua ma túy. Còn bị cáo Linh nói bản tự khai do ba cán bộ đọc cho viết, do hoảng loạn nên mới thực hiện theo yêu cầu của điều tra viên. Còn bị cáo Hà khai cáo trạng sai sự thật, bị cáo không sử dụng ma túy và không bàn bạc gì với nhóm bạn.

Trong khi đó, các luật sư đề nghị tòa án trả hồ sơ để giám định, trả hồ sơ điều tra bổ sung vì vi phạm tố tụng nghiêm trọng khi điều tra viên không được phân công trong vụ án lại tham gia lấy lời khai. Luật sư bào chữa cho bị cáo Linh nêu quan điểm: Bị cáo Linh liên tục kêu oan vì biên bản lời khai ban đầu của Linh bị xé, sau đó phải ghi lại lời khai theo ý điều tra viên. Không có cơ sở nào nói Linh đưa tiền cho Nam để mua ma túy, lời khai các bị cáo mâu thuẫn nhau. Ngoài ra, các luật sư cũng chỉ ra việc cơ quan điều tra không cho đối chất, không thực nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, đại diện VKS nhận định, đã truy tố đúng người đúng tội, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, trong đó bị cáo Linh đóng vai trò chính, các bị cáo đã đối chất, đủ căn cứ truy tố các bị cáo. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã bác lời khai của các bị cáo và tuyên án.

Trước đó, Tiền Phong số ra ngày 7/11 có bài “Làm rõ vụ “ma túy đêm tân hôn” tại Thái Bình” nêu: Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản gửi Viện trưởng VKSND và Chánh án TAND tỉnh Thái Bình về đơn kêu oan của 7 bị can (hai đơn của Nguyễn Hải Nam và Trần Ngọc Trung không đến được Văn phòng Chủ tịch nước) đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, xem xét giải quyết đúng quy định. Ngoài ra, gửi đơn đến báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thúy trú tại phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình, Ninh Bình) là mẹ của bị cáo Phạm Khánh Linh (chồng là Nguyễn Đức Anh) cho rằng, hai con mình là vợ chồng Linh và Anh bị oan.  

Đáng chú ý, trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình 9 bị cáo đã có đơn gửi tới TAND và VKSND tỉnh Thái  Bình, đề nghị xem xét nhiều nội dung liên quan đến vấn đề ép cung, mớm cung, sửa chữa biên bản... của điều tra viên. Gia đình các bị cáo đồng loạt gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan đề nghị tòa xem xét trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Sau khi phiên tòa kết thúc các gia đình bị cáo cho rằng, quyết định của tòa án là không đúng người đúng tội, các bị cáo tiếp tục có đơn kháng cáo đến tòa án cấp cao.

MỚI - NÓNG