Vụ lãng phí 'đất vàng' ở Gia Lai: Cam kết đưa vào sử dụng, triển khai dự án mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau bài viết “Hàng loạt khu đất ‘vàng’ bỏ hoang ở Gia Lai” của báo Tiền Phong, thị xã An Khê cam kết, sẽ sớm đưa các khu đất “vàng” vào sử dụng, triển khai các dự án mới.

Liên quan đến thông tin “Hàng loạt khu đất vàng bỏ hoang ở Gia Lai”, ngày 28/4, UBND thị xã An Khê (Gia Lai) vừa có văn bản phản hồi gửi báo Tiền Phong cho biết, đơn vị đang thực hiện thanh lý tài sản trên đất, sớm đề xuất chủ trương đầu tư để triển khai các dự án mới.

Theo UBND thị xã An Khê, đối với cơ sở nhà đất tại số 177 đường Hoàng Văn Thụ (phường Tây Sơn), đây là trụ sở nhà làm việc phòng Kinh tế cũ. Hiện trạng, đang bỏ trống, không sử dụng, nhà xây dựng đã lâu, xuống cấp hư hỏng. Tổng diện tích đất hơn 3.200m2.

Vụ lãng phí 'đất vàng' ở Gia Lai: Cam kết đưa vào sử dụng, triển khai dự án mới ảnh 1

Khu đất số 177 đường Hoàng Văn Thụ, thị xã An Khê được quy hoạch làm công viên cây xanh

Về phương án xử lý, theo thị xã này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định giữ lại khu đất, quy hoạch làm khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh.

Quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện thị xã An Khê đang giao Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, UBND thị xã An Khê sẽ giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã thanh lý tài sản trên đất để triển khai dự án mới.

“Khu đất này, chúng tôi sẽ xây công viên với nhiều cây xanh để người dân có nơi tham quan, vui chơi”, ông Phan Quốc Hoài Huy, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê trao đổi.

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 75 Hai Bà Trưng (nay là số 01 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn), hiện trạng đang bỏ trống, nhà xây dựng đã lâu, xuống cấp, hư hỏng. Tổng diện tích đất 585m2.

Vụ lãng phí 'đất vàng' ở Gia Lai: Cam kết đưa vào sử dụng, triển khai dự án mới ảnh 2

Khu đất 01 Hai Bà Trưng (thị xã An Khê) sẽ xây thành một hoa viên nhỏ

Thị xã An Khê báo cáo, UBND tỉnh có Quyết định giữ lại khu đất, quy hoạch thành công trình công cộng. Hiện Phòng QLĐT thị xã An Khê đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng. Sau khi có chủ trương đầu tư, UBND thị xã sẽ thanh lý tài sản trên đất để triển khai dự án mới.

“Với khu đất này, trước mắt thị xã sẽ tháo dỡ các hạng mục đã xuống cấp, sau đó làm một hoa viên nhỏ và dựng một điểm nhấn kiến trúc mang đặc trưng của thị xã An Khê vì đây là khu đất giữa trung tâm, rất đẹp”, ông Huy thông tin. Cũng theo ông Huy, thị xã An Khê còn khá nhiều khu đất “vàng” đang bỏ trống, hiện đang chờ các nhà đầu tư.

Vụ lãng phí 'đất vàng' ở Gia Lai: Cam kết đưa vào sử dụng, triển khai dự án mới ảnh 3

Tổ hợp khách sạn, cà phê Sê San - một công trình điểm nhấn của TP.Pleiku đã bỏ hoang 4 năm nay

Như Tiền Phong đã đưa tin, nhiều khu đất “vàng” giữa trung tâm TP.Pleiku và thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai bị bỏ hoang. Các công trình bị cỏ dại bủa vây, gây lãng phí tài nguyên đất của Nhà nước.

Tại TP.Pleiku, các vị trí đất đắc địa bỏ hoang như khu Tổ hợp khách sạn, cà phê Sê San (số 89 Hùng Vương). Khu đất này rộng hơn 1.000m2, bỏ trống hơn 4 năm nay, nằm sát cạnh Khu trung tâm Hành chính công tỉnh Gia Lai, cách trụ sở UBND tỉnh Gia Lai và trụ sở UBND TP.Pleiku vài trăm mét.

Khu đất 15-17 Trường Chinh (TP.Pleiku) rộng hơn 15.000m2 cũng bỏ hoang nhiều năm nay, cỏ dại mọc um tùm, nhếch nhác.

Còn tại thị xã An Khê, có nhiều hơn 4 vị trí đất “vàng” để không. Hiện thị xã này đang khẩn trương quy hoạch các khu đất trống, để sớm triển khai các dự án mới.

MỚI - NÓNG