Vụ giết người đốt xác phi tang: Y án tử hình nguyên bí thư xã

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 18/4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng),

về các tội gồm: giết người; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả.

Trước HĐXX, bị cáo Đỗ Văn Minh đã có đơn kháng cáo cho rằng, bản thân không cố tình giết hại anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ), mà chỉ dùng búa ném vào con chó vô tình dẫn đến cái chết của nạn nhân...

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã bác bỏ các ý kiến trên, đề nghị HĐXX bác kháng cáo của Đỗ Văn Minh.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX TAND Cấp cao tại TPHCM đã không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đồng thời tuyên y án của cấp sơ thẩm. Tổng hình phạt bị cáo Minh phải chịu là tử hình.

Theo cáo trạng, Đỗ Văn Minh vay mượn hơn 23,7 tỷ đồng của nhiều người nhưng làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ. Minh đã lên kế hoạch trộm mộ, lấy xác để tạo hiện trường giả chính mình đã chết. Mục đích của việc làm này nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng.

Kế hoạch trộm mộ bất thành, bị cáo Minh đã giết chết anh Trần Nho Vương. Sau đó, Minh đưa xác nạn nhân lên xe, rồi châm lửa đốt tạo hiện trường giả mình gặp tai nạn giao thông, bị chết cháy.

Trước đó, ngày 8/1/2021, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án sơ thẩm tử hình bị cáo Đỗ Văn Minh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.