Vụ 'Điền Viên Thôn': Xã, huyện đều biết nhưng trách nhiệm phải chờ

Hàng loạt biệt thự xây dựng không phép tại Ba Vì do buông lỏng quản lý.
Hàng loạt biệt thự xây dựng không phép tại Ba Vì do buông lỏng quản lý.
TP - Trước việc hàng loạt biệt thự xây không phép đã hoàn thiện đưa vào sử dụng tại xã Yên Bài (huyện Ba Vì) được báo chí phanh phui, cơ quan chức năng khẳng định từ cấp xã đến huyện đều biết, nhưng việc xử lý trách nhiệm thì phải chờ.

Dồn dập thanh, kiểm tra

Sáng 8/3, cơ quan chức năng huyện Ba Vì thanh tra toàn diện các công trình biệt thự nghỉ dưỡng xây dựng không phép mang tên Zen Resort Điền Viên Thôn tại khu rừng Mu, thôn Chóng xã Yên Bài. Ông Nguyễn Đình Lan, Phó Phòng TN&MT UBND huyện Ba Vì làm trưởng đoàn cho hay, đoàn tập trung hoàn tất hồ sơ liên quan đến vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng để báo cáo UBND huyện. Thời gian tiến hành thanh tra là từ ngày 8/3 - 15/4.

Chiều cùng ngày, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại khu rừng Mu, thôn Chóng, xã Yên Bài (huyện Ba Vì). Đoàn thanh tra gồm 12 người, do ông Nguyễn An Huy, Phó chánh Thanh tra thành phố làm trưởng đoàn, tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, đảm bảo nội dung, mục đích, yêu cầu và phạm vi thanh tra theo quy định của pháp luật.

Trươc đó, sau khi báo chí phản ánh về khu nghỉ dưỡng Zen Resort Điền Viên Thôn được xây dựng trên diện tích hơn 4,8ha với 57 căn biệt thự, trong đó 40 căn đã hoàn thiện, nhiều đoàn công tác từ UBND huyện Ba Vì đến Sở Xây dựng...  đã về xã Yên Bài kiểm tra. Cho đến thời điểm này theo quan sát của phóng viên hiện các biển chỉ dẫn có tên Điền Viên Thôn đã được gỡ bỏ. Các khu nhà biệt thự không phép này đã “cửa đóng then gài”. 

Trong ngày 8/3, ông Nguyễn Thành Ba trú tại khu đô thị Mỹ Đình I (quận Nam Từ Liêm) - đại diện các hộ dân sinh sống tại khu Điền Viên Thôn (xã Yên Bài) đã có đơn gửi tới đoàn thanh tra huyện Ba Vì. Theo đơn trình bày, khu đất mà các hộ dân đang sử dụng là đất khai hoang được mua lại từ người dân địa phương từ năm 2003. “Xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt và sở thích ngôi nhà vườn có dáng dấp đồng quê, chúng tôi cùng nhau cải tạo lại các nhà dân cũ và xây mới một số, làm vườn để làm nhà vườn sinh hoạt cho từng hộ trong nhóm... Năm 2013 một số hộ dân trong và ngoài khu vực này cho Công ty Thăng Long Xanh thuê khai thác du lịch dã ngoại và phát triển du lịch cộng đồng” - nội dung đơn trình bày nêu rõ.

Trách nhiệm: phải chờ thanh tra

Chiều 8/3, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời nhiều vấn đề liên quan đến sai phạm xây dựng tại huyện Ba Vì. Hàng loạt câu hỏi xoay quanh vụ việc đã được nêu như: Sau khi đã thành lập đoàn kiểm tra và ra kết luận, có đập bỏ những công trình vi phạm không? Việc xây dựng sai phép xảy ra trong thời gian dài như vậy có phải do xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý? Hà Nội xảy ra rất nhiều vụ sai phạm xây dựng như ở Ba Vì, 8B Lê Trực..., trách nhiệm của lãnh đạo sở đến đâu? Trước những câu hỏi trên, ông Phong chỉ trả lời chung chung.

Theo ông Phong vụ việc ở khu rừng Mu là vi phạm thấy rõ. Khu vực vi phạm cách trụ sở UBND xã Yên Bài khoảng 2km, rất gần. “Xã đã kiểm tra, thanh tra cũng đã kiểm tra và có văn bản báo cáo. Huyện cũng ra quyết định thành lập tổ công tác để triển khai việc này. Huyện biết, xã biết, thanh tra biết việc này. Thành phố đã chỉ đạo giao cho Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra chức trách nhiệm vụ”, ông Phong nói. Còn trách nhiệm cụ thể đến đâu theo ông Phong cần phải chờ kết quả thanh tra.

Do buông lỏng quản lý

Lãnh đạo Sở Xây dựng thừa nhận, các công trình tại đây vi phạm cả Luật Đất đai, Luật Xây dựng. “Đất này nằm ở khu vực chưa được mua bán. Sau khi có kết luận thanh tra sẽ rõ việc xử lý”, ông Phong nói. Theo vị này, từ những năm 1990 có những hộ dân đến khai hoang, làm nhà ở, trồng cây lâu năm và sinh sống tại đây. Theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất của xã Yên Bài năm 2010 và sơ đồ trích đo địa chính thì vị trí xây dựng công trình sai phạm nằm ở khu vực đất nông thôn giáp ranh, xen kẹt giữa đất lúa và đất rừng đặc dụng. Toàn bộ diện tích 4,8ha do ông Nguyễn Thành Ba, sinh năm 1979 thường trú tại Khu đô thị Mỹ Đình 1 cùng một nhóm cá nhân thu mua của các hộ dân. Sau khi mua gom đất, chủ đầu tư không lập quy hoạch mà tổ chức xây dựng. Cũng theo cơ quan chức năng, từ năm 2013 đến nay, UBND xã Yên Bài, Thanh tra xây dựng huyện, UBND huyện cũng đã có nhiều văn bản, lập biên bản xử lý vi phạm đối với một số trường hợp xây dựng trái phép tại đây.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân nên chưa giải quyết dứt điểm được các vi phạm. Ngay cả văn bản báo cáo của UBND huyện Ba Vì cũng nhấn mạnh trách nhiệm của UBND xã Yên Bài trong việc buông lỏng quản lý, chưa thực hiện việc giám sát chặt chẽ, để xảy ra tình trạng xây dựng, mua bán đất trái phép. Cùng với đó các phòng, ban chức năng của huyện chưa kiên quyết trong công tác chỉ đạo xử lý vi phạm.

Ngày 8/3, trao đổi bên lề một cuộc tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin: Những sai phạm trong xây dựng, quản lý đất đai tại huyện Ba Vì đã có từ khi Hà Tây chưa sáp nhập vào Hà Nội. Đối với những vi phạm đang diễn ra, thành phố đã có quyết định thanh tra toàn diện, kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép. Chủ tịch thành phố cho biết thêm, thời gian tới, thành phố sẽ siết chặt trật tự xây dựng. “Đối với những công ty cố tình thi công theo sai phạm của chủ đầu tư, thành phố tiến tới sẽ không cấp phép hành nghề xây dựng trên địa bàn Thủ đô”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

MỚI - NÓNG