Vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương: Hung thủ bóp cò nhiều lần súng không nổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khẩu súng của đối tượng mang vào Chi nhánh Ngân hàng BIDV huyện Bàu Bàng (Bình Dương) chứa nhiều viên đạn. Đối tượng bóp cò nhiều lần nhưng súng không nổ.

Tối 28/3, đại diện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo công an, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, đối tượng Nguyễn Viết Hoài mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang và mang theo giỏ xách màu đen đi vào Phòng giao dịch BIDV huyện Bàu Bàng (số 99A Quốc lộ 13 thuộc thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương: Hung thủ bóp cò nhiều lần súng không nổ ảnh 1

Đối tượng tại cơ quan công an

Vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương: Hung thủ bóp cò nhiều lần súng không nổ ảnh 2

Khẩu súng chứa 5 viên đạn tại hiện trường

Sau khi vào trong, đối tượng rút 1 khẩu súng giơ lên trần nhà, hô to “cướp đây”, rồi liên tục bóp cò nhưng súng không nổ. Thấy súng không nổ, nên đối tượng Hoài bỏ chạy ra bên ngoài. Ngay khi đối tượng vừa chạy ra đến sân thì bị lực lượng bảo vệ cùng một số khách hàng kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng.

Làm việc với điều tra viên, Hoài khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng, khi thực hiện hành vi thì bị bắt giữ.

Clip: Đối tượng bị khống chế

Được biết, Hoài đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.