Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Chủ tàu Thảo Vân 2 lĩnh án 10 năm tù

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Giang Thanh.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Giang Thanh.
TPO - Với tội danh “đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”, bị cáo Võ Quốc Hùng (chủ DNTN Du thuyền Thảo Vân) bị tuyên phạt mức án 10 năm tù.

Chiều nay (5/4), TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn làm 3 người chết và nhiều người bị thương vào đêm 4/6/2016.

Theo đó, với tội danh “đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”,  bị cáo Võ Quốc Hùng (SN 1972, chủ DNTN Du thuyền Thảo Vân) lãnh án 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Quân (SN 1981, quản lý tàu Thảo Vân 2) chịu mức án 7 năm tù.

Bị cáo Lê Công Chí (SN 1975, lái tàu Thảo Vân 2) phải chịu mức án 8 năm tù vì tội “vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Bị cáo Lê Sáu (SN 1975, nguyên Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa TP Đà Nẵng) chịu 3 năm 6 tháng tù vì tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, ngày 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 đang hoạt động chở khách trên sông Hàn thì bị lật khiến 3 người chết và 4 người bị thương. Tại thời điểm tàu lật, trên tàu có 54 người (kể cả nhân viên trên tàu), gần gấp đôi số người được chở theo quy định (28 người) và hoạt động “chui”, chưa cấp phép vận chuyển hành khách theo tuyến cố định.

Trước đó, ngày 2/6/2016, đội kiểm tra liên ngành do bị cáo Lê Sáu chỉ đạo đã tiến hành xử phạt các tàu hoạt động chui trên sông Hàn, tuy nhiên, sau khi xử phạt 2 tàu thì bị cáo Lê Sáu bỏ về trước. Đội kiểm tra liên ngành chỉ lập biên bản và không lai dắt được tàu Thảo Vân 2 về cảng biên phòng để quản lý.

MỚI - NÓNG