Vụ cháy làm 7 người chết ở TP.HCM: Do xe máy tự bốc cháy?

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
TP - Theo nhận định ban đầu của cơ quan cảnh sát PCCC là do xe máy dựng gần bảng điện phía bên phải hướng từ cửa chính đi vào bị chạm chập hệ thống điện trong xe, dẫn đến chiếc xe bị cháy, lan sang các vật dụng...

Ngày 3/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) TPHCM cho biết qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng kinh doanh phụ liệu làm tóc ở số 416 Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5), nhận định ban đầu của cơ quan cảnh sát PCCC là do xe máy dựng gần bảng điện phía bên phải hướng từ cửa chính đi vào bị chạm chập hệ thống điện trong xe, dẫn đến chiếc xe bị cháy, lan sang các vật dụng, sau đó làm cháy cầu dao bảng điện rồi cháy lan đến khu vực xung quanh và bùng phát thành đám cháy lớn. Tuy nhiên, kết quả chính thức còn phải chờ cơ quan chức năng và cơ quan cảnh sát điều tra kết luận.

Như Tiền Phong đã thông tin, rạng sáng 16/9, cửa hàng 416 Nguyễn Trãi cháy dữ dội làm 7 người trong nhà tử vong.

MỚI - NÓNG