Vụ cháy công ty Rạng Đông: Dân lo ngại tự đi kiểm tra sức khỏe

Nhiều người dân dị ứng với mùi khét sau vụ cháy nhà xưởng Cty Rạng ĐôngẢnh: Trường Phong
Nhiều người dân dị ứng với mùi khét sau vụ cháy nhà xưởng Cty Rạng ĐôngẢnh: Trường Phong
TP - Vụ cháy nhà xưởng Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông mới đây khiến nhiều hộ dân liền kề bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Nhiều người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe, phải bỏ nhà đi thuê trọ, sống tạm bợ, chờ đền bù thiệt hại.

Rời nhà đi thuê trọ

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Anh Minh (số nhà 68A ngõ 342 Khương Đình) cho biết, nhà anh và mấy ngôi nhà bên cạnh đều bị nứt tường do ảnh hưởng của đám cháy nhà xưởng Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông. “Tường nhà tôi bị nứt toác từ tầng 1 đến tầng 4. Nhiều trang thiết bị trong nhà như điều hòa, nồi cơm điện, máy giặt, quần áo, sách vở không thể chạy kịp… bị cháy và biến dạng không thể dùng được”, anh Minh nói. Được biết, căn nhà của anh Minh nằm trong số 7 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất sau vụ cháy.

Hiện anh và gia đình đã thu dọn đồ đạc chuyển đến phòng trọ gần đó để sống tạm vì sợ ngôi nhà của mình có thể bị sập bất cứ lúc nào. “Ở đây rất nguy hiểm, tường nhà thì nứt, xung quanh lúc nào cũng có mùi hóa chất độc hại nên gia đình phải thuê nhà cách đây khoảng 400m để sống tạm. Thỉnh thoảng mọi người trong gia đình tạt qua để kiểm tra xem nhà có dấu hiệu đổ hay không”, anh Minh nói.

Theo anh Minh, khi đám cháy lan sang nhà, số tiền gia đình để trên tủ tầng 3 đã bị cháy, mọi chi phí khi dọn ra ngoài ở được người thân và hàng xóm hỗ trợ mỗi người một ít. “Gia đình tôi rất mong cơ quan chức năng, chính quyền các cấp vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ai sẽ chịu trách nhiệm với hỏa hoạn này? Ai sẽ là người bồi thường thiệt hại cho gia đình chúng tôi và những hộ dân xung quanh”, anh Minh chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có khoảng hơn 10 hộ dân phải di dời đi nơi khác, thuê nhà, ở nhờ nhà người thân sau khi đám cháy xảy ra. Ngày 4/9, anh Đỗ Đình Hiệp, chủ cửa hàng kinh doanh gas bị ảnh hưởng bởi vụ cháy dọn dẹp thêm một số đồ đạc để di chuyển đến phòng trọ trên đường Nguyễn Xiển.

Anh Hiệp cho biết, gia đình anh nằm trong các hộ dân gần nhất và thiệt hại nặng nhất khi vụ cháy ở Cty Rạng Đông. Theo anh Hiệp, tổng thiệt hại nhà anh khoảng 200 triệu đồng. “Sau khi cháy, các con được gia đình đưa về quê lánh nạn. Nhưng vì ngày 5/9 là ngày khai giảng, các cháu phải đi học nên phải đón lên, thuê nhà ở gần đây để tiện đưa đón các cháu đi học”, anh Hiệp nói thêm.

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Dân lo ngại tự đi kiểm tra sức khỏe ảnh 1 Phủ bạt che nhà xưởng cty rạng đông.

Đưa phóng viên vào hiện trường ngôi nhà bị thiệt hại sau vụ cháy, ông Nguyễn Sỹ Tiến, số nhà 64, ngõ 342 Khương Đình cho biết, hỏa hoạn khiến nhiều tài sản của nhà ông cháy sạch, gồm điều hòa, tủ lạnh, ti vi, bếp ga, quần áo...

Theo ông Tiến, sau vụ cháy, căn nhà của ông bị niêm phong, đến sáng 4/9, cơ quan chức năng tiếp tục cho người đến chụp ảnh hiện trường, người dân được di chuyển nốt một số đồ đạc còn sử dụng được ra ngoài. “Người dân xung quanh đây phát hiện ra đám cháy lan sang nhà dân chúng tôi thì hô hoán nhau xúm vào đưa các bình gas, tivi, máy giặt ra ngoài. Thế nhưng nói chung là cháy không còn cái gì. Nhà thì rạn nứt chằng chịt”, ông Tiến nói.

Hoang mang

Sáng 5/9, người dân quanh khu vực hiện trường vụ cháy kéo đến tập trung bên ngoài trụ sở Cty Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) để đòi gặp lãnh đạo Cty. “Sau khi chúng tôi nghe kết quả quan trắc của Bộ TN&MT cho thấy nồng độ thủy ngân gấp 10 - 30 lần ngưỡng cho phép thì rất hoang mang. Chúng tôi muốn đối thoại với lãnh đạo Cty Rạng Đông để bày tỏ những lo lắng từ sau khi xảy ra vụ cháy. Chúng tôi muốn mời đại diện Cty sang khảo sát hiện trạng cuộc sống của cư dân.

Thậm chí phải tổ chức cho các cụ già, em nhỏ đi xét nghiệm”, ông Vũ Ngọc Tuấn, đại diện nhóm cư dân nói. Còn ông Đỗ Văn Việt (70 tuổi) cho rằng, sau vụ cháy, Cty đã có văn bản gửi lời cảm ơn đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và động viên công nhân viên tiếp tục sản xuất bình thường, tuy vậy lại không có bất kỳ sự chia sẻ và cung cấp thông tin với người dân, những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ cháy.

“Chúng tôi cần thông tin rõ ràng từ phía Cty để yên tâm và sớm ổn định cuộc sống. Một số người dân có những dấu hiệu ảnh hưởng sức khỏe, nếu bệnh viện kết luận nguyên nhân là do ảnh hưởng của vụ cháy thì tôi nghĩ phía Cty cũng phải có một phần trách nhiệm”, ông Việt nói thêm và cho biết cuộc sống gia đình ông cũng bị đảo lộn sau vụ cháy ngày 28/8.

Được biết, sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều người dân bày tỏ hoang mang, lo lắng đã đến Bệnh viện Bạch Mai để khám, tuy nhiên chưa có kết quả.            

Vẫn đang giám định nguyên nhân 

Chiều 5/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, đại diện Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, đại diện phường, quận về xử lý vụ cháy nhà xưởng của Cty Rạng Đông. 

Báo cáo tại buổi họp, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng PC02, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã phối hợp với chuyên gia hình sự của Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân gây ra vụ cháy. Thượng tá Trường cho biết chưa thể khám nghiệm ngay sau vụ cháy, bắt đầu từ hôm qua lực lượng chức năng mới khám nghiệm được, đến 11h trưa hôm nay, 5/9 mới xong. Thiệt hại tài sản theo Cty Rạng Đông báo cáo bước đầu vào khoảng 150 tỷ đồng, còn với nhà dân, các cơ quan đang xác định.

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Dân lo ngại tự đi kiểm tra sức khỏe ảnh 2 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận buổi làm việc. Ảnh: PV

Về nguyên nhân, hiện nay cơ quan giám định đang tiếp tục đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng. Ông Trường nói: “Bước đầu phát hiện 1 bóng đèn compact bật 24/24h, mặc dù cầu dao dập nhưng không bao giờ bị tắt, có khả năng bóng đèn chập cháy, rơi xuống bên dưới toàn bộ hộp các tông. Đây mới là bước đầu nhận định, chúng tôi chưa đưa ra nguyên nhân cháy”. Về hóa chất, cơ quan công an phát hiện tầng 1 có một số tủ bảo quản lạnh có chứa thùng xốp, theo báo cáo của Cty Rạng Đông đây là các lọ đựng amalgam (hóa chất phục vụ sản xuất) vẫn còn nguyên vẹn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao CATP Hà Nội khẩn trương trưng cầu các cơ quan giám định, sớm kết luận nguyên nhân xảy ra vụ cháy; chỉ đạo Cơ quan điều tra thu thập tài liệu liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ hóa chất, quy trình bảo quản, tiêu chuẩn sử dụng trong sản xuất; xác định chính xác số thủy ngân trong sản phẩm đã bị cháy để công bố công khai, minh bạch. Ngoài ra, cần trưng cầu giám định chất lượng không khí; trưng cầu độc lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ và đưa ra giải pháp khoa học làm căn cứ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình xử lý các vụ việc tương tự.

“Đối với Sở TN&MT, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục quan trắc không khí, chất lượng môi trường đất, nước mặt để xác định ô nhiễm, công khai minh bạch tới nhân dân và cơ quan thông tin đại chúng. Sở Y tế và UBND quận Thanh Xuân cần triển khai việc ứng trực khám, kiểm tra sức khỏe miễn phí cho nhân dân. UBND quận Thanh Xuân, phường Thanh Xuân Trung, Hạ Đình tiếp tục tuyên truyền với nhân dân về việc thành phố luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm trong việc xử lý vụ việc”.

Chuyên gia Nhật hỗ trợ xử lý ô nhiễm thủy ngân

Nguồn tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, dự kiến ngày 11/9, chuyên gia xử lý ô nhiễm thủy ngân của Nhật Bản sẽ sang Việt Nam hỗ trợ đánh giá và xử lý môi trường, sức khỏe sau vụ cháy ở Cty bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Được biết đây là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Khi sang Việt Nam, chuyên gia Nhật sẽ phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng cục Môi trường đánh giá hiện trạng môi trường, hỗ trợ hệ thống quan trắc online trong khu vực nhằm kiểm soát tồn dư của thủy ngân và xử lý các vấn đề sức khỏe sau sự cố.

Các chuyên gia nghiên cứu khả năng tác động của thủy ngân hữu cơ hình thành ngay sau sự cố có thể tác động đến hệ sinh thái và con người.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đơn vị này sẽ hỗ trợ Hà Nội tiếp tục thực hiện việc khảo sát, đánh giá phạm vi và mức độ ô nhiễm môi trường để đưa ra các yêu cầu về thu gom xử lý chất thải nguy hại phát tán sau vụ cháy. Bộ cũng tiếp tục tổ chức quan trắc một số đợt để đánh giá khả năng phát tán bay hơi của thủy ngân trong môi trường không khí xung quanh khi trời nắng.     

Nguyễn Hoài   

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.