Vụ bé trai bị đánh đập dã man: Nghi can nhận tội

Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan công an - Ảnh :Toàn
Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan công an - Ảnh :Toàn
Sau khi bị bắt chiều 25/9, Nguyễn Thanh Sơn (Nghệ An) bước đầu thừa nhận mình đã đánh đập bé trai khuyết tật Nguyễn Anh Tú trong thời gian Sơn ở cùng cháu Tú trong khách sạn.

Sáng ngày 26/9, trao đổi với PV, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An - cho biết qua khai thác sau khi bị bắt, bước đầu Nguyễn Thanh Sơn đã thừa nhận có đánh đập đánh đập bé trai khuyết tật Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị câm bẩm sinh, trú xã Nghi Phú, TP Vinh).

“Sơn là đối tượng nghiện ma túy đá nặng, lúc mới bị bắt đối tượng này có biểu hiện không tỉnh táo. Hiện các điều tra viên của chúng tôi đang làm việc với Sơn, mọi thông tin về vụ việc chúng tôi sẽ công bố sau khi hoàn tất việc khai thác đối tượng” - Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết.

Như đã đưa tin, vào ngày 16-9, trong khi lên kiểm tra phòng 206, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh) phát hiện cháu Nguyễn Anh Tú bị đánh đập dã man nằm gục trong phòng. Cháu Tú được nhân viên khách san đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương nặng ở vùng mặt, đầu, bộ phận sinh dục, hậu môn.

Nghi can hành hạ, đánh đập cháu Tú sau đó được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An), ở trọ gần nhà nạn nhân.

Trước đó, do quen biết với gia đình cháu Tú, Sơn đã xin đưa cháu Tú đi chơi, sau đó đưa cháu Tú vào khách sạn đánh đập cháu Tú, bỏ cháu một mình trong khách sạn rồi bỏ trốn.

16 giờ ngày 25/9, Nguyễn Thanh Sơn đã bị lực lượng công an công an TP Vinh bắt giữ khi đang đi trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khối 12, phường Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An).

Theo Đức Ngọc

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.