Vụ bé 10 tuổi bị đâm chết tại tiệm cầm đồ: Lời khai của kẻ thủ ác

Nguyễn Văn Việt (áo đỏ) tại cơ quan điều tra
Nguyễn Văn Việt (áo đỏ) tại cơ quan điều tra
Thấy tiệm cầm đồ chỉ có một mình bé gái 10 tuổi, Việt đã đâm dao, đoạt mạng em này với ý đồ cướp tài sản.

Chiều 9/1, thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) với cáo buộc giết người, cướp tài sản.

Theo công an, sau khi nhặt được chiếc vòng vàng, Việt đem đi chợ bán song là vàng giả nên không ai mua. Khoảng 16h15 ngày 4/1, Việt đem chiếc vòng đến đến tiệm cầm đồ "Đại Phước" ở thôn Kế Sung Thượng (xã Phú Diên) để cầm cố. Tại đây, phát hiện cháu Nguyễn Thị Thùy Trang (10 tuổi) ở nhà một mình, Việt nảy sinh ý định cướp tài sản.

Việt dùng dao đâm cháu Trang cướp đi một dây chuyền vàng, một điện thoại di động rồi tẩu thoát. Truy xuất camera, Công an huyện Phú Vang đã bắt Việt.

Sau 5 ngày điều trị, bé Trang đã tử vong.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).